FLC Thanh Hóa, Sài Gòn FC giành chiến thắng nhờ tân binh ngoại

Sự góp mặt của những tiền đạo ngoại mới được chiêu mộ đã giúp FLC Thanh Hóa, Sài Gòn FC giành trọn 3 điểm trong loạt trận đầu tiên trong khuôn khổ V.League 2017 – diễn ra chiều tối 8-1.

Tiền đạo Uche (áo vàng) gây ấn tượng mạnh khi khoác áo FLC Thanh Hóa.

Trên sân nhà, ứng cử viên vô địch FLC Thanh Hóa xuất trận với Sông Lam Nghệ An dưới sự dẫn dắt của tân HLV L.Petrovic (cựu HLV của CLB Red Star Belgrade – Nam Tư cũ – từng giành chức vô địch cúp C1 Châu Âu, tiền thân của UEFA Champions League hiện nay). Ngoài L.Petrovic trên băng ghế huấn luyện, FLC Thanh Hóa còn có một ngôi sao khác ở V.League trong nhiều mùa bóng gần đây là Uche (cựu cầu thủ Than Quảng Ninh, S.Khánh Hòa).

Cầu thủ này là một trong những hộ công hay nhất ở V.League, được kỳ vọng sẽ giúp FLC Thanh Hóa hiện thực hóa giấc mơ vô địch V.League. Trong trận đấu chính thức đầu tiên dưới màu áo FLC Thanh Hóa, Uche đã đáp ứng kỳ vọng, chơi xông xáo với những pha đi bóng khó lường cũng như phối hợp ăn ý với tiền đạo Patyio. Chính Uche đã gây sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự của CLB Sông Lam Nghệ An.

Sau hiệp 1 không thể ghi bàn, sang đầu hiệp 2, FLC Thanh Hóa đã dẫn 1-0 sau pha đá phản lưới nhà của trung vệ Mạnh Hùng (Sông Lam Nghệ An). Đến phút 66, chính Uche đã ấn định chiến thắng 2-0 cho FLC Thanh Hóa sau khi Trọng Hoàng (cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An) phá bẫy việt vị rồi chuyền bóng để Uche đặt lòng vào khung thành trống trải.

Ngoài tình huống ghi bàn này, trong cả trận đấu, Uche còn tham gia vào ít nhất 5 tình huống có thể ghi bàn. Với màn ra mắt ấn tượng, Uche đã góp phần mang lại 3 điểm cho đội bóng xứ Thanh.

Trên sân Hải Phòng, tân binh ngoại của CLB Sài Gòn FC là Marcelo Fernandes cũng tỏa sáng. Không thi đấu nổi bật như Uche nhưng Marcelo Fernandes cũng gây ấn tượng nhờ phong cách chơi bóng đơn giản nhưng hiệu quả. Phút thứ 19, tiền đạo này đã tận dụng tối đa sai lầm của hậu vệ Hải Phòng, nhanh chân ghi bàn ngay trước vòng 5m50. Sau bàn thắng của Marcelo Fernandes, Sài Gòn FC trở về với lối chơi phòng ngự - phản công quen thuộc, khiến Hải Phòng gặp vô số khó khăn để tiếp cận khung thành đối phương; đến khi có cơ hội, các chân sút như Stevens, Fgan, Lê Văn Thắng lại không thắng được thủ thành Đức An hoặc dứt điểm ra ngoài. Với bàn thắng của Marcelo Fernandes, Sài Gòn FC giành chiến thắng sít sao 1-0 bất chấp nỗ lực vây hãm của đội chủ nhà cũng như áp lực từ cổ động viên Hải Phòng.

Kết quả hai trận khác đấu khác diễn ra trong chiều tối 8-1: B.Bình Dương – S.Khánh Hòa 0-1, TP Hồ Chí Minh – Quảng Nam 1-1.

Hà Nhật

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/859861/flc-thanh-hoa-sai-gon-fc-gianh-chien-thang-nho-tan-binh-ngoai-