FLC Thanh Hóa thử việc ngoại binh giá 500.000 euro

Sau thất bại nặng nề tại Cúp QG 2017, ban lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa càng quyết tâm đẩy mạnh quá trình “chiêu binh mãi mã”.

Đội bóng của HLV Ljupko Petrovic đã khởi đầu V.League 2017 đầy ấn tượng, nhưng càng về cuối giai đoạn lượt đi, họ càng tỏ ra đuối sức và để các đội phía sau “níu” lại.

Gần đây nhất, mọi chuyện càng đáng lo hơn khi đội bóng xứ Thanh bất ngờ nhận trận thua tai hại 1-5 trước SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp QG 2017.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Petrovic đã đề cập đến việc đội nhà cần bổ sung thêm lực lượng để chuẩn bị cho cuộc chinh chiến trong giai đoạn lượt về sắp tới.

Gương mặt trầm ngâm của HLV Petrovic trong trận Thanh Hóa thảm bại tại Đà Nẵng.

Thực tế, những trăn trở này của nhà cầm quân lão làng người Serbia đã và luôn được lãnh đạo FLC Thanh Hóa quan tâm lưu ý. Trong thời gian qua, đội bóng liên tục có những hoạt động khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng.

Ngoài bản hợp đồng “bom tấn” với một trong những tay săn bàn nội hay nhất V.League nhiều năm qua Lê Văn Thắng, FLC Thanh Hóa còn gây bất ngờ khi “lẳng lặng” tìm kiếm thêm một số ngoại binh chất lượng đến từ khu vực Châu Âu.

Theo nguồn tin riêng của Goal.com, trong thời gian này, đội bóng xứ Thanh đang thử việc chân sút người Croatia có tên Edin Junuzovic. Theo thông tin tìm hiểu, tiền đạo này sinh năm 1986, sở hữu chiều cao 1m88, từng thi đấu tại Slovenia, Nga, Hàn Quốc và Kazakhstan.

Trong sự nghiệp của mình, Junuzovic (phải) đã khoác áo hơn 10 CLB tại 5 quốc gia khác nhau.

Edin Junuzovic trưởng thành từ CLB NK Rijeka (Croatia) trước khi chuyển sang Slovenia thi đấu cho một loạt các đội bóng ở giải hạng Nhất nước này. Đỉnh cao sự nghiệp của cầu thủ này diễn ra vào tháng 1/2009 khi anh được CLB Amkar Perm (Nga) mua về với giá 1,3 triệu euro từ Rudar Velenje (Slovenia).

Từ tháng 1.2012, Junozovic bắt đầu cuộc hành trình tại Kazakhstan bằng việc khoác áo 3 đội bóng ở giải Ngoại hạng nước này, lần lượt gồm Zhetysu, Kaisar và Ordabasy. Trong 5 năm, cầu thủ người Croatia đã thi đấu tổng cộng 108 trận, ghi 36 bàn thắng và trở thành một trong những trung phong hàng đầu tại đây.

Sở thích phiêu bạt còn mang Junuzovic sang tận Hàn Quốc chinh chiến cùng Gyeongnam vào tháng 7.2014 (theo dạng cho mượn). Tuy nhiên, anh chàng tỏ ra không phù hợp với xứ sở kim chi và nhanh chóng rời khỏi đây vào tháng 3.2015 (ghi 2 bàn/ 12 trận).

Ở thời điểm hiện tại, cầu thủ người Croatia được trang thông tin chuyển nhượng uy tín transfermarkt định giá 500.000 euro. Đây là một con số mà có lẽ hầu hết các đội bóng tại V.League lúc này đều khó lòng đáp ứng nổi. Ấy vậy mà người xứ Thanh vẫn không một chút nề hà.

Được biết, Junuzovic cập bến Thanh Hóa trong ít ngày qua và đã có một số buổi tập ban đầu cùng đội. Tuy nhiên, kết quả thực tế ra sao còn phải chờ đợi vào màn thể hiện của cầu thủ 31 tuổi trong những ngày sắp tới.

Trở lại với FLC Thanh Hóa, quá trình thử việc một số ngoại binh chất lượng đến từ Châu Âu cho thấy ban lãnh đạo và tập thể đội bóng đặt quyết tâm rất cao cho chiến dịch chinh phục xưng vương. Để hiện thực hóa giấc mơ đó, họ còn rất nhiều việc phải làm từ đây đến cuối tháng 6, thời điểm V.League sẽ chính thức trở lại.

Uche hay Omar phải ra đi?

Nếu có thêm một trung phong mới, điều đó đồng nghĩa FLC Thanh Hóa phải chia tay 1 trong 2 ngoại binh sẵn có là Uche và Omar.

Theo tình hình hiện tại, Uche tỏ ra nắm lợi thế hơn vì màn trình diễn ấn tượng từ đầu mùa. Sau 12 trận, chân sút 30 tuổi người Nigeria đã mang về cho mình 7 bàn thắng và 2 kiến tạo.

Trong khi đó, Omar dù là thủ quân của đội, nhưng không may mắn khi gặp phải một sự cố đáng tiếc ở vòng 2 V.League 2017 khiến anh phải nhận án treo giò 6 trận, và khi trở lại thì đóng góp chưa thực sự đậm nét (2 bàn/ 6 trận và 1 kiến tạo).

Tuy nhiên, quá trình thử việc của những cầu thủ mới hiện vẫn chưa hoàn tất, và cũng không có gì chắc chắn họ sẽ được chọn giữ lại. Từ đây đến 28/6, thời điểm chốt danh sách đăng ký giai đoạn lượt về, tất cả vẫn phải nỗ lực hết sức mình để được lọt vào mắt xanh của HLV Ljupko Petrovic.

Theo Quang Anh (Goal)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/flc-thanh-hoa-thu-viec-ngoai-binh-gia-500000-euro-776592.html