Ford bắt đầu sản xuất ô tô tại nhà máy mới ở Trung Quốc

Hãng chế tạo ô tô Ford Motor Co. (Mỹ) cho hay nhà máy liên doanh của hãng với hãng chế tạo ô tô Mazda Motor Corp. (Nhật Bản) và Changan Automotive Group (Trung Quốc) tại Trung Quốc ngày 24/9 đã bắt đầu đi vào hoạt động. Nhà máy mới này sẽ sản xuất các loại ô tô cỡ nhỏ mang nhãn hiệu Ford và Mazda dành cho thị trường Trung Quốc.

small_4007.jpg Theo Ford Motor Co., nhà máy chế tạo ô tô hiện đại trị giá 510 triệu USD ở thành phố Nam Kinh nói trên sẽ có công suất sản xuất ban đầu 160.000 chiếc/năm và sẽ dần tăng lên 410.000 chiếc/năm. Trung Quốc hiện là thị trường ô tô lớn thứ hai và cũng là thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Các hãng chế tạo ô tô toàn cầu đã đầu tư hàng tỷ USD vào Trung Quốc với hy vọng giành được một phần trong đà tăng trưởng nhanh chóng này. Ford Motor Co. cho hay, nhà máy mới này có thể sản xuất 8 mẫu xe trên các khung gầm khác nhau. Ford Motor Co. có trụ sở ở Dearborn, Michigan, cho hay doanh số bán ô tô ở Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm nay tăng 29% lên 114.702 chiếc. Ford Motor Co. cũng bán các mẫu xe nhập khẩu như Jaguar, Land Rover, Lincoln và Volvo.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29173-ford-bat-dau-san-xuat-o-to-tai-nha-may-moi-o-trung-quoc