Ford Việt Nam: Đào tạo miễn phí hơn 3.000 lái xe an toàn

NDĐT - Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2008 tại Việt Nam, đến nay, Công ty TNHH Ford Việt Nam (Ford Việt Nam) có nhà máy lắp ráp ô tô tại Hải Dương, đã đào tạo miễn phí hơn 3.000 lái xe theo chương trình “Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường”.

Chương trình “Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường” năm 2010 đã được Ford Việt Nam phối hợp Quỹ phòng chống thương vong châu Á, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia phát động sáng 28-5 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Theo ông Michael Pease, Tổng giám đốc Ford Việt Nam, năm nay, chương trình này của Ford Việt Nam đã mở rộng không chỉ ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mà còn đến các tỉnh Đác Lắc, Nha Trang, TP Đà Nẵng và TP Hải Phòng. Tại mỗi tỉnh, thành phố, sẽ có hơn 200 học viên được tham gia vào các buổi học với sự hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia của Ford Việt Nam. Đây một chương trình toàn cầu do Ford Việt Nam tổ chức nhằm giúp huấn luyện miễn phí cho các lái xe Việt Nam nâng cao nhận thức về các kỹ năng điều khiển xe an toàn và tiết kiệm nhiên liệu. Đối tượng tham dự chương trình chủ yếu là đại diện từ các học viên đến từ các trường bồi dưỡng và đào tạo lái xe, các tài xế taxi, xe buýt, các tư vấn bán hàng của đại lý Ford Việt Nam, các khách hàng cá nhân và dự án của công ty... Mục tiêu chính của chương trình nhằm giảm thiểu tỷ lệ thương vong từ tai nạn giao thông đường bộ tại Việt Nam; giúp lái xe điều khiển phương tiện một cách hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu; giảm thiểu khí thải, góp phần bảo vệ môi trường.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=175654&sub=127&top=39