Formosa Hà Tĩnh vận hành lò cao số 1

Lò cao số 1 được Formosa đưa vào hoạt động chiều 29/5 dưới sự giám sát của cơ quan chức năng và 24h sau sẽ có kết quả.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tài nguyên và Môi trường hôm nay, ông Hoàng Dương Tùng (Phó tổng cục trưởng Môi trường) cho biết Bộ Tài nguyên, chính quyền địa phương và các nhà khoa học sẽ giám sát gắt gao hoạt động của lò cao Formosa để tránh sự cố đáng tiếc. Trước khi bước vào giai đoạn này, Bộ và các đơn vị đã kiểm tra kỹ lưỡng các vấn đề an toàn.

Hệ thống xử lý nước thải của tập đoàn Formosa năm 2016.

Theo Bộ Tài nguyên Formosa đã đầu tư tài chính, công nghệ khắc phục 52 trên tổng số 53 lỗi, các công trình bảo vệ môi trường đã cơ bản hoàn thiện. Kết quả giám sát liên tục từ tháng 7/2016 đến nay cho thấy vấn đề môi trường đã được kiểm soát. Hội đồng giám sát chuyên ngành đề nghị cho công ty thử nghiệm vận hành lò cao số 1 trong 6 tháng. Riêng lỗi chuyển đổi phương pháp làm nguội cốc từ ướt sang khô, doanh nghiệp cam kết hoàn thành vào tháng 6/2019.

Liên quan đến môi trường biển miền Trung, ông Hoàng Dương Tùng cho hay số liệu quan trắc từ năm 2016 và gần đây cho thấy hệ sinh thái biển đang dần hồi phục. Bộ cũng khuyến cáo ngư dân không nên đánh bắt hải sản tầng đáy ở khu vực 20 hải lý trở vào bờ.

Đầu năm 2016, hiện tượng cá chết hàng loạt khởi nguồn từ một số lồng nuôi cá bè gần khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh), sau đó lan đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Cuối tháng 6, Formosa Hà Tĩnh đã thừa nhận là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự cố môi trường biển, bồi thường 500 triệu USD. Số tiền này đang lần lượt đến tay người dân.

Tháng 7/2016, các cơ quan chức năng đã buộc Formosa phải thừa nhận 53 sai phạm hành chính. Trong đó, có những vi phạm như: thay đổi trái phép công nghệ luyện cốc từ dập cốc khô (dùng khí trơ) sang công nghệ dập cốc ướt (dùng nước), không xây lắp bể lọc của trạm xử lý nước thải sinh hóa theo cam kết...

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/formosa-ha-tinh-van-hanh-lo-cao-so-1-181370/