Foxconn bứt phá lợi nhuận quý I nhờ nhu cầu AI tăng cao

Foxconn, nhà sản xuất linh kiện điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới của Đài Loan (Trung Quốc), ghi nhận lợi nhuận ròng quý 1/2024 tăng mạnh 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Logo của công ty sản xuất đồ điện tử Foxconn. (Ảnh: Getty Images)

Logo của công ty sản xuất đồ điện tử Foxconn. (Ảnh: Getty Images)

Foxconn, nhà sản xuất linh kiện điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới của Đài Loan (Trung Quốc), ghi nhận lợi nhuận ròng quý 1/2024 tăng mạnh 72% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 22,01 tỷ Đài tệ (tương đương 679 triệu USD).

Kết quả ấn tượng này đánh dấu quý thứ ba liên tiếp lợi nhuận của Foxconn tăng trưởng, củng cố vị thế dẫn đầu của công ty trong ngành công nghiệp điện tử.
CEO Foxconn, ông Young Liu, cho rằng động lực chính đằng sau sự tăng trưởng này là nhu cầu mạnh mẽ đối với Trí Tuệ Nhân Tạo tạo sinh (AI generative), một lĩnh vực công nghệ đang bùng nổ trong những năm gần đây.

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất linh kiện, Foxconn đang đặt ra tham vọng lớn hơn, vươn xa hơn lĩnh vực lắp ráp thiết bị điện tử. Công ty đang đầu tư mạnh mẽ vào thị trường công nghệ AI, với mục tiêu trở thành "nhà cung cấp nền tảng tình huống toàn diện."

Điển hình là việc hợp tác với Nvidia, gã khổng lồ chip Mỹ, để xây dựng "nhà máy AI", những trung tâm xử lý dữ liệu tiên tiến sẽ thúc đẩy sản xuất các sản phẩm thế hệ tiếp theo.

Hiện hoạt động của Foxconn chủ yếu tập trung tại Trung Quốc, song công ty Foxconn đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng sản xuất để giảm thiểu rủi ro và mở rộng thị trường.

Năm ngoái, công ty đã tuyên bố đầu tư thêm 1,54 tỷ USD vào Ấn Độ cho "nhu cầu hoạt động" và mua một khu đất rộng lớn ở ngoại ô trung tâm công nghệ Bengaluru.

Sony ghi nhận kết quả ấn tượng trong năm tài chính 2023-2024 với lợi nhuận ròng đạt 970,6 tỷ yên (6,2 tỷ USD), vượt qua dự báo 920 tỷ yên. Mức tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào sự bùng nổ doanh thu trong mảng game và âm nhạc, được thúc đẩy do đồng yen giảm giá.

Tuy nhiên, Sony dự đoán doanh thu trong năm tài chính tới sẽ giảm nhẹ do ảnh hưởng từ sự sụt giảm trong mảng dịch vụ tài chính và các lĩnh vực kinh doanh khác.

Samsung Securities, công ty chứng khoán lớn nhất Hàn Quốc, ghi nhận lợi nhuận ròng quý 1/2024 đạt 253,1 tỷ won (184,9 triệu USD), tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, kết quả này không hoàn toàn tích cực khi lợi nhuận hoạt động và doanh thu của công ty đều giảm.

Theo báo cáo tài chính được công bố vào ngày 14/5, lợi nhuận hoạt động của Samsung Securities trong quý 1/2024 đạt 331,6 tỷ won, giảm 3% so với mức 341,6 tỷ won của quý 1/2023. Doanh thu cũng giảm 15,6% xuống còn 3.720 tỷ won.

Sự sụt giảm này có thể do nhiều yếu tố, như thị trường chứng khoán biến động, lãi suất tăng và tâm lý nhà đầu tư thận trọng.

Mặc dù lợi nhuận hoạt động và doanh thu giảm, Samsung Securities vẫn duy trì được mức lợi nhuận ròng dương nhờ kiểm soát tốt chi phí.

Công ty dự kiến sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức trong những quý tới do môi trường kinh tế vĩ mô không thuận lợi.

Tuy nhiên, Samsung Securities cũng đặt ra mục tiêu tăng trưởng dài hạn bằng cách mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới và nâng cao năng lực cạnh tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/foxconn-but-pha-loi-nhuan-quy-i-nho-nhu-cau-ai-tang-cao-post948371.vnp