FPT phát triển vệ tinh “Made in Việt Nam”

(HNM) - TS Trần Thế Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu công nghệ FPT (Tập đoàn FPT) cho biết: Viện đặt mục tiêu sẽ phóng được vệ tinh nhân tạo "Made in Việt Nam" lên vũ trụ trong năm 2011.

Hiện nay, nhóm nghiên cứu không gian Fspace đang nghiên cứu thiết kế chế tạo, thử nghiệm và vận hành vệ tinh có tên gọi F-1. Vệ tinh F-1 được trang bị các camera để chụp ảnh Trái đất và một số cảm biến đo nhiệt độ, từ trường Trái đất để tìm hiểu môi trường trên quỹ đạo. TS Trần Thế Trung cho biết thêm: Chế tạo vệ tinh tuy không xa lạ trên thế giới nhưng là lĩnh vực mới ở Việt Nam. Do đó, nhóm FSpace phải tự mày mò tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ nước ngoài, với công việc đầu tiên là nghiên cứu xây dựng trạm thu tín hiệu vệ tinh. Sau hai tháng, nhóm đã thu thành công tín hiệu vệ tinh khí tượng NOAA của Mỹ, Cute 1 CO-55 của Nhật Bản, Lusat Oscar LO-19 của Argentina và giải mã được các bức ảnh mây do vệ tinh khí tượng NOAA chụp, cũng như giải mã tín hiệu từ một số vệ tinh nhỏ khác. Sau thành công này, FSpace đã bước vào giai đoạn thiết kế cơ khí, điện - điện tử, phát triển phần mềm điều khiển và chế tạo lần lượt 3 mô hình của vệ tinh F-1 gồm: mô hình kiểm tra chức năng, mô hình kỹ thuật và cuối cùng là mô hình bay... Dự kiến, FPT sẽ thuê tên lửa đẩy của nước ngoài để phóng vệ tinh F-1 lên quỹ đạo trong năm 2011 và nếu thành công thì đây sẽ là vệ tinh tư nhân đầu tiên của Việt Nam được phóng lên vũ trụ.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/cong_nghe/333283/fpt-phat-trien-ve-tinh-made-in-viet-nam.htm/