Gà chết nghi do 'dính' thuốc chuột: Nông dân 'ôm lo' chờ nguyên nhân

Tính đến chiều tối nay (19.2), số gà chết được nuôi tại gia đình ông Võ Văn Bình (thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định) đã lên đến gần 2.000 con. Hiện nay, người nuôi đang mong chờ câu trả lời nguyên nhân cái chết bất thường của đàn gà từ cơ quan chức năng.

Gần 2.000 con gà đang độ tuổi bán thịt bị chết, người nuôi lao đao. Ảnh: Dũ Tuấn

Clip về hiện trạng gà chết tại thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận (Tuy Phước, Bình Định) được phóng viên ghi lại.

Chưa hết lo lắng, vợ ông Bình, bà Đỗ Thị Ngân Tâm (trú xóm Ân Bắc, thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận) vẫn đang cố gắng lượm nhặt đàn gà chết mang đi chôn. Hàng chục con gà chết la liệt, nằm ngổn ngang trong chuồng được bà đưa lên xe di chuyển đi nơi khác.

Bà Tâm cho hay: “Từ tháng 10.2016, tôi và chị Trần Thị Qua (xóm Ân Bắc) cùng chung vốn để nuôi tất cả 4.000 con gà nhưng những trận lũ cuối năm 2016 đã gây thiệt hại lớn, chỉ còn 2.500 con. Số gà này đang đến thời điểm bán nhưng hiện tại đã chết bất thường gần 2.000 con với tổng thiệt hại trên 200 triệu đồng”.

Theo bà Tâm, từ chiều ngày 13.2, đàn gà chết lai rai khoảng vài chục con nên bà cứ nghĩ là bị bệnh dịch. Lo lắng chạy đi mua thuốc về cho uống nhưng qua ngày tiếp theo thì đàn gà tiếp tục chết với số lượng lớn.

Gà chết được đưa lên xe vận chuyển đi chôn nơi khác. Ảnh: Dũ Tuấn

“Đến ngày 14.2, gia đình tôi phát hiện gói thuốc chuột trong chuồng (trong tình trạng thuốc còn nửa gói) và nghi ngờ gà ăn thuốc chuột mới chết chứ không phải bệnh. Sau đó, chúng tôi đã báo cơ quan chức và lực lượng thú y có xuống hiện trường để kiểm tra và mổ gà để tìm nguyên nhân. Công an đã lấy lời khai để điều tra nhưng đến giờ chúng tôi chưa biết được kết quả nguyên nhân và gà vẫn tiếp tục chết”- bà Tâm lo lắng.

Nói về nguyên nhân, bà Trần Thị Qua đặt nghi vấn: “Tôi nuôi gà tại đây 2 năm rồi nhưng chưa bao giờ có tình trạng chết nhiều như thế này. Khi gà có dấu hiệu chết, chúng tôi phát hiện gà mổ bì, lúc kiểm tra mới tá hỏa khi biết rằng đó là bì thuốc chuột, gà bay vào mổ rồi đến uống nước tại bình. Gà nào đến mổ bì thuốc trực tiếp thì chết trước, còn gà uống nước trong bình thì chết sau”.

Gà chết nằm la liệt trong chuồng nuôi. Ảnh: Dũ Tuấn

Với tổng thiệt hại trên 200 triệu đồng, người nuôi gà đang đứng ngồi không yên. Bà Tâm chia sẻ: “Tôi chích vắc xin, tiêm phòng bệnh cho gà đầy đủ. Hi vọng các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhanh chóng làm rõ, sáng tỏ nguyên nhân vụ việc để bà con yên tâm chăn nuôi. Chứ phá hoại kiểu này làm ăn không yên ổn được, trong khi đó vốn luyến, công sức bỏ ra rất nhiều, giờ trắng tay rồi”.

Liên quan vụ việc trên, trước đó, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Quang Tri- Trưởng công an xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước, BìnhĐịnh) cho biết: “Công an huyện Tuy Phước đang điều vụ 1 trang trại nuôi gà trên địa bàn nghi bị phá hoại bằng thuốc chuột”.

Bà Đỗ Thị Ngân Tâm (xóm Ân Bắc, thôn Nhân Ân) buồn rầu vì gà chết không rõ nguyên nhân. Ảnh: Dũ Tuấn

Theo ông Tri, sau khi xuống hiện trường, cơ quan chức năng xác định có 1 gói thuốc chuột tại chuồng gà.

“Nguyên nhân vụ việc đang được công an huyện thụ lý, điều tra và đang chờ kết luận chính thức”- ông Tri cho hay.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.

Gần 2.000 con gà chết không rõ nguyên nhân. Ảnh: Dũ Tuấn

Dũ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ga-chet-nghi-do-dinh-thuoc-chuot-nong-dan-om-lo-cho-nguyen-nhan-746880.html