Gã đạo chích chuyên đột nhập cửa hậu

11 giờ ngày 18-4, CAP Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhận tin báo của chị Lê Thị Xí (1963, trú số 29-Nguyễn Thi, P. Hòa Cường Nam) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà lấy trộm ĐTDĐ Samsung Grand Prime, trị giá khoảng 5 triệu đồng và 700 ngàn đồng. Theo trình bày của chị Xí, do sơ suất nên trong lúc đi vắng, chị chỉ khóa cửa phía trước, còn cửa phía sau thì chỉ chốt bên trong và mở cửa kính phía bên trên. Vì vậy, rất có thể kẻ gian đã lợi dụng mở cửa này rồi đột nhập để lấy số tài sản nói trên. Sau khi nhận tin báo của chị Xí, CAP Hòa Cường Nam một mặt cử tổ công tác đến hiện trường để điều tra sự việc, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ rà soát các đối tượng trong diện nghi vấn.

Sau hơn 1 giờ tích cực xác minh các thông tin, đặc biệt từ việc rà soát hình ảnh được camera an ninh ghi lại trên địa bàn 2 tổ dân phố số 4 và số 6 của P. Hòa Cường Nam, lực lượng CA dần xác định được nghi phạm. Theo đó, vào thời điểm trên, một nam thanh niên đậm người, cao khoảng 1,6m, mặc quần lửng, áo đen ngắn tay, tóc cắt ngắn xuất hiện, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiếp tục rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, đến 13 giờ ngày 18-4, CAP Hòa Cường Nam nhận được thông tin đối tượng nghi vấn có mặt trên địa bàn P. Hòa Cường Nam nên bố trí lực lượng theo dõi nhất cử nhất động.

Đến 13 giờ 30 cùng ngày, sau khi đối tượng này đột nhập từ phía đường luồng để vào nhà chị Nguyễn Thị Hạnh (1976, trú đường Hóa Sơn 4) và có hành vi lấy trộm ĐTDĐ hiệu iPhone 6 Plus thì chủ nhà phát hiện, tri hô. Lúc này, người dân xung quanh cùng lực lượng CAP Hòa Cường Nam ập đến bắt quả tang, thu giữ tang vật. Tại thời điểm bắt quả tang, CAP Hòa Cường Nam còn tạm giữ trong người thanh niên này chiếc iPhone 5S màu vàng, iPhone 5 màu trắng, ĐTDĐ hiệu Samsung Grand Prime, 2 ĐTDĐ hiệu Nokia, máy tính bảng hiệu Mastel, 3,3 triệu đồng và nhiều tờ USD. Sau đó, đối tượng cùng tang vật nhanh chóng được đưa về CAP Hòa Cường Nam để làm rõ.

CAP Hòa Cường Nam lấy lời khai của Võ Văn Hiệp.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Võ Văn Hiệp (1991, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Bước đầu, Hiệp thừa nhận hành vi đột nhập nhà của chị Hạnh lấy trộm chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone6 Plus. Theo khai nhận, 13 giờ cùng ngày, lợi dụng việc các hộ nghỉ trưa nên Hiệp men theo đường luồng rồi đột nhập bên trong. Thấy nhà chị Hạnh mở cửa phía sau, không có người nên Hiệp nhanh chóng đi vào tìm tài sản để trộm. Tuy nhiên, mới vừa lấy chiếc điện thoại iPhone6 Plus thì đã bị phát hiện và bắt quả tang. Mở rộng đấu tranh, Hiệp thừa nhận cũng thủ đoạn này, trước đó thực hiện thành công 4 vụ trộm khác và toàn bộ số tài sản bị thu giữ chính là tài sản trộm được trong nhà 4 hộ kể trên.

Cụ thể, 10 giờ 45 ngày 18-4, Hiệp đi bộ từ nhà ở P. Khuê Mỹ qua cầu Tuyên Sơn rồi vòng xuống khu vực đường Nguyễn Thi. Khi phát hiện nhà chị Xí có cửa kính phía sau không khóa, Hiệp thò tay mở chốt rồi đột nhập lấy trộm điện thoại hiệu Samsung Grand Prime. Tiếp đó, Hiệp lục áo khoác để trên giường lấy được thêm 700 ngàn đồng. Vụ thứ nhất trót lọt, 12 giờ ngày 18-4, Hiệp tiếp tục đến khu vực đường Nguyễn Thành Ý và Hóa Sơn 4, đi ra phía đường luồng, đột nhập nhà số 6-Nguyễn Thành Ý, lấy trộm 1 ĐTDĐ hiệu iPhone 5 và 1 ĐTDĐ hiệu Lenovo. Tiếp đó, đối tượng này lục túi áo khoác trong phòng ngủ và lấy được một số tiền nhưng không nhớ cụ thể bao nhiêu. 20 phút sau khi đột nhập thành công nhà số 6-Nguyễn Thành Ý, Hiệp đột nhập nhà số 17-Hóa Sơn 4. Tại đây, trộm 1 ví da, bên trong có tiền và 1 đồng hồ đeo tay rồi nhanh chóng trở ra bằng đường cũ. Cũng với bài cũ, sau khi đột nhập thành công vào 4 ngôi nhà, Hiệp tiếp tục đến nhà số 4-Hóa Sơn thì nhanh chóng bị phát hiện, bắt quả tang.

Số tài sản Hiệp trộm cắp được thu giữ.

Hiệp khai nhận, mục đích của việc trộm cắp tài sản là đem bán để trả nợ. Theo đối tượng này, trước đó có vay mượn dân xã hội đen, đến ngày trả không có tiền nên phải đi trộm cắp. Tuy nhiên, hành động trộm cắp chuyên nghiệp, hoạt động có phương thức thủ đoạn như Hiệp khai nhận thì rõ ràng lời bào chữa do “kẹt tiền” là hoàn toàn thiếu sự thuyết phục. Được biết, về lý lịch, Hiệp từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi TAND Q. Hải Châu tuyên phạt 3 năm tù giam thì Hiệp được đưa lên Trại giam Bình Điền để chấp hành án. Tuy nhiên, sau khi mãn hạn tù, trở về địa phương đối tượng không tu chí làm ăn mà lại bước vào con đường cũ.

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_164955_ga-da-o-chi-ch-chuyen-do-t-nha-p-cu-a-ha-u.aspx