Gã làm thuê chém người để lấy lòng ông chủ

Nghe ông chủ phàn nàn việc to tiếng với anh Vinh, Vượng rủ hai người mang hung khí tấn công nạn nhân giữa chợ Quảng An (Hà Nội).

Theo bản án sơ thẩm ngày 12/12 của TAND Hà Nội, Nguyễn Đức Vượng (32 tuổi, quận Thanh Xuân) là nhân viên cửa hàng hoa của Trần Công Lưu (34 tuổi) tại chợ hoa Quảng An.

Các bị cáo tại tòa.

Chiều 22/2/2015, anh công an Đỗ Cao Vinh ra chợ hoa Quảng An xem và Lưu cho rằng anh đã đặt hoa trước đó nhưng không đến lấy khiến hai bên to tiếng. Khi anh Vinh đi sang cửa hàng khác, Lưu phàn nàn với Vượng và cậu này nói sẽ gặp "nói chuyện".

Rủ thêm Hoàng Trung Văn (nhân viên), Trần Quang Huy (cháu của Lưu), Vượng cầm theo tuýp sắt và dao phóng lợn chờ lúc anh Vinh đi qua để xông ra đánh, chém. Vừa tấn công, chúng vừa hô “cướp… cướp…” nên một số người xung quanh cũng nhảy vào “đánh hôi” anh Vinh.

Hậu quả, anh Vinh bị tổn hại 24% sức khỏe và người bạn đi cùng bị thương tích 3%.

Sau 3 ngày nghị án, chiều 12/12, tòa tuyên phạt Vượng 13 năm, Huy 12 năm, Văn 5 năm (do phạm tội lúc hơn 16 tuổi).

Theo Việt Dũng/vnexpress

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/ong-kinh-kiem-sat/ky-su-phap-dinh/201612/ga-lam-thue-chem-nguoi-de-lay-long-ong-chu-2528635/