Gã làm thuê thủ súng hủy bát hương gia đình rồi cướp mạng hàng xóm

TAND tỉnh Bắc Giang vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Phương tử hình về tội “Giết người”; 8 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Đối tượng Nguyễn Văn Phương khi bị bắt cùng tang vật.

Năm 2011, Nguyễn Văn Phương (SN 1983, ngụ xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) sang Campuchia mua súng K59, đạn rồi mang qua biên giới về Việt Nam và thường xuyên mang theo người trong quá trình đi làm thuê.

Đến ngày 18/6/2014, Phương cất giấu súng, đạn trong ba lô và mang về nhà ở thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Tối 21/6/2014, do mâu thuẫn với bố mẹ đẻ nên Tiến đã to tiếng và đạp phá bàn ghế của gia đình rồi lấy bát hương trên bàn thờ cho vào ba lô và mang khẩu súng đã lắp đạn sang nhà anh trai ở cùng thôn để nói chuyện.

Tại đây, Phương sử dụng súng bắn một phát vào bát hương trong ba lô để hủy bát hương của gia đình.

Sau đó, khoảng 21h cùng ngày, Phương về nhà tiếp tục đập phá bàn ghế thì anh Phạm Văn Tám (SN 1968) ở cùng thôn có nhắc nhở Phương. Phương đã dùng khẩu súng bắn anh Tám làm anh Tám bị chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Chí Dũng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/ga-lam-thue-thu-sung-huy-bat-huong-gia-dinh-roi-cuop-mang-hang-xom-308342.html