“Gà” nhà YG Entertainment đã phải chịu nhiều bất công???

(HHT_Online) Không được trả bản quyền sau khi hết hợp đồng, đi du lịch phải được sự cho phép,… là những điều khoản mà “gà” của YG như Goo Hye Sun, Big Bang, 2NE1 đã từng phải chấp nhận

Sau khi hé lộ những thông tin về một số các công ty giải trí trong đó có “ông lớn” YG Entertainment đã đưa ra với các nghệ sĩ dưới quyền hồi tháng 6, ngày hôm qua (20/10) Ủy ban bình đẳng thương mại FTC (Fair Trade Commission) lại tiếp tục công bố thêm thông tin xung quanh việc sửa đổi các hợp đồng vi phạm nhân quyền của YG cũng như các công ty. Theo như FTC thì có tới 198 hợp đồng giữa các nghệ sĩ và các công ty đã được sửa chữa sau đợt thanh tra 20 công ty giải trí được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 5 vừa qua. Ví dụ như YG đã bỏ bớt điều khoản “Sau ngày hợp đồng giữa công ty và nghệ sĩ chấm dứt, công ty sẽ được giảm bớt nghĩa vụ trả tiền bản quyền cho những bản ghi, sáng tác của các nghệ sĩ. Và tất cả lợi nhuận thu được từ những bản ghi, sáng tác này sẽ đều thuộc về công ty.” Với các quy định mới, nghệ sĩ Hàn đã được dễ "thở" hơn... Như vậy có nghĩa là từ nay các nghệ sĩ của nhà YG có thể nhận được tiền bản quyền cho những ca khúc mà họ thực hiện với YG cho dù là sau khi rời khỏi công ty này đi nữa. Ngoài ra YG cũng thay đổi điều hoản “Nghệ sĩ phải được sự cho phép của công ty khi đi du lịch ở ngoài địa phận Hàn Quốc” thành “Các nghệ sĩ phải thông báo cho cong ty kế hoạch du lịch ở nước ngoài để không gây ngưng trệ trong quá trình lập kế hoạch quản lý.” Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các nghệ sĩ của YG như Goo Hye Sun, Big Bang, 2NE1... chỉ cần báo trước là có thể vi vu ra nước ngoài mà không cần phải xin phép YG như truớc đây. Không những vậy với những điều khoản sửa đổi, các nghệ sĩ còn có quyền tự ý xin thôi việc khi nào mình muốn. Theo đó thì điều khoản “Nghệ sĩ không được dừng hoạt động biểu diễn hoặc thôi việc trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực mà không được sự cho phép từ phía công ty” đã được đổi thành “Nếu nghệ sĩ muốn chấp dứt hoạt động hoặc thôi việc trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực thì công ty và nghệ sĩ sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề này.” 3 chàng ngự lâm quân của DBSK đang chiến đấu chống lại bản hợp đồng bóc lột với SM Ent Điều khoản “Nghệ sĩ chỉ được thể hiện những tài năng cũng như kỹ năng thích hợp theo sự quyết định từ phía công ty” hiện giờ đã được sửa thành “Nghệ sĩ phải thể hiện đầy đủ những tài năng cũng như các kỹ năng của mình, và phía công ty sẽ trợ gúp để các nghệ sĩ có những cơ hội thích hợp để thể hiện”. Với điều khoản mới toe này, quyền tự quyết của các nghệ sĩ đã được chú trọng hơn. Nhìn chung các điều khoản xâm phạm nhân quyền, các hành động tự quyết ánh hưởng tới sự nghiệp và hoạt động biểu diễn của các nghệ sĩ cũng như việc tiến hành các hoạt động quảng bá của công ty mà không có sự bồi hoàn hay đồng ý của các nghệ sĩ,… đều đã được các công ty tiến hành sửa chữa. Thế mới biết trước đây "gà" nhà YG cũng như nhiều nghệ sĩ Hàn khác phải chịu lắm bất công đến thế nào >” Jang Ja Yeon - nữ diễn viên quá cố từng đóng trong "BOF", nạn nhân của "hợp đồng nô lệ" Với hàng loạt những động thái thích cực trên, đây được coi là một bước tiến trong việc cải thiện môi trường vốn rất khắc nghiệt của làng showbiz xứ Hàn. Tuy nhiên số lượng 20 công ty được thanh tra và tiến hành sửa chữa còn rất nhỏ so với số lượng 320 công ty thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất giải trí Hàn Quốc chưa được các cơ quan chức năng “đụng” tới. FTC thừa nhận một thực tế là những hợp đồng không công bằng là chuyện phổ biến trong ngành công nghiệp giải trí của Hàn. Và FTC cũng đang có kế hoạch chỉ đạo các Hiệp hội trong tiến hành các hình thức kiểm tra, điều chỉnh các thành viên của mình. Và thật khó có thể tưởng tượng liệu SM Entertainment sẽ cho các “gà” của mình được thoải mái đến thế nào sau hàng loạt các scandal gần đây nhất là những vụ lộn xộn do thành viên Kangin (SuJu) gây ra. Rei

Nguồn HHT: http://hoahoctro.vn/megazia/29641.hht