Gã nhân viên hoang báo bị cướp để quỵt tiền tỷ của công ty

Không có tiền trả cho công ty, Quyền hoang báo mình bị cướp hơn 300 triệu đồng. Công ty rà soát lại, phát hiện Quyền chiếm đoạt thêm gần 2 tỷ đồng.

Ngày 13/3, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Mậu Nhất Quyền (SN 1988, nhân viên công ty cổ phần Sài Gòn Traco) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Quyền làm việc cho công ty cổ phần Sài Gòn Traco với nhiệm vụ tìm mua vật tư, cung cấp dịch vụ tàu biển cho khách hàng. Khi có khách đặt hàng, công ty sẽ cho Quyền tạm ứng tiền để mua vật tư.

Lợi dụng điều này, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12/2015, Quyền dùng email giả, vờ là khách hàng để gửi email đến công ty để đặt hàng. Căn cứ vào các “đơn hàng” này, Quyền đã làm giấy đề nghị công ty cho tạm ứng 2 tỷ đồng để mua vật tư.

Thời điểm cuối năm, công ty yêu cầu Quyền thanh toán số tiền trên hóa đơn cho công ty là 300 triệu đồng. Vì không có tiền trả, Quyền nảy sinh ý định hoang báo mình bị cướp để không phải trả nợ cho công ty.

Sau đó, Quyền đến công an phường 12, quận 4, TP.HCM trình báo mình vừa bị giật túi xách đựng số tiền 300 triệu đồng của công ty. Nhận được trình báo, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Qua điều tra, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tình tiết mâu thuẫn nhau. Đấu tranh với Quyền, gã thừa nhận đã hoang báo việc vị cướp để chưa phải trả tiền cho công ty. Biết bị Quyền lừa, công ty nơi Quyền làm việc quyết định rà soát lại tất cả hoạt động của Quyền thì phát hiện thêm việc Quyền ứng tiền vật tư 2 tỷ đồng nhưng không mua vật tư mà dùng tiêu xài cá nhân.

Trong thời gian bị điều tra, Quyền đã tác động gia đình khắc phục cho công ty Sài Gòn Traco số tiền 700 triệu đồng.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ga-nhan-vien-hoang-bao-bi-cuop-de-quyt-tien-ty-cua-cong-ty-a318422.html