Gã trai định hại đời bé gái được giảm 6 tháng tù

Thấy bé gái đi ngang qua, Lung kéo vào nhà nhằm thực hiện hành vi đồi bại. Khi nạn nhân chống cự, "yêu râu xanh" đã buông tha và nói lời xin lỗi.

Ngày 21/3, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên 3 năm tù với bị cáo Phạm Linh Lung (18 tuổi, ngụ phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ) tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, chiều 13/1/2015, Lung đang ở nhà thì thấy bé Thơ (13 tuổi, đã đổi tên) mang hộp cơm đi ngang qua nên gọi vào.

Bé gái không đồng ý nhưng Lung vẫn kéo vào, khống chế nhằm quan hệ tình dục. Nạn nhân vùng vẫy, gọi hàng xóm kêu cứu thì thanh niên 18 tuổi buông tay, nói xin lỗi.

Trước khi thả nạn nhân về, nam thanh niên dặn Thơ không được nói sự việc này ra. Tuy nhiên, bé gái về nhà đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân nghe.

Bị cáo Lung tại tòa. Ảnh: CTV.

Tối cùng ngày, gia đình đã đưa Thơ lên công an phường tố cáo hành vi đồi bại của Lung.

Ngày 15/12/2016, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên Lung 3 năm 6 tháng tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Sau đó, bị cáo kháng án, xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét đơn kháng cáo và toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX đã giảm hình phạt cho Lung xuống còn 3 năm tù về tội danh trên.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ga-trai-dinh-hai-doi-be-gai-duoc-giam-6-thang-tu-post730345.html