Gala 8 năm Trái tim cho em: Chung tay giúp đỡ các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh

Được tổ chức thường niên, Gala Trái tim cho em giúp khán giả cùng nhìn lại chặng đường mang sự sống, niềm vui đến với trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh.

Ca khúc Bức tranh muôn màu với sự thể hiện của ca sĩ Minh Quân, Mỹ Dung, Hoàng Yến và dàn hợp xướng thiếu nhi tại Gala 8 năm Trái tim cho em.

Với mục tiêu mang lại cơ hội sống cho các em nhỏ thiếu may mắn, chương trình Trái tim cho em do Đài Truyền hình Việt Nam , Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp cùng đội ngũ các bác sĩ tại nhiều bệnh viện lớn trên toàn quốc kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm trên cả nước dành cho những em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh thuộc các gia đình hoàn cảnh khó khăn, không có tiền phẫu thuật.

Hoàn thành chặng đường 8 năm, chương trình Gala Trái tim cho em tiếp tục được tổ chức để giúp khán giả cùng nhìn lại hành trình mang đến sự sống, niềm vui và nụ cười cho các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh. Trong 8 năm qua, chương trình đã nhận được gần 5.000 hồ sơ xin trợ giúp, trong đó, số bệnh nhân đã được chương trình hỗ trợ là 3.231 bệnh nhân. Trong Gala năm nay, khán giả được gặp những em nhỏ may mắn nhận được sự hỗ trợ của chương trình Trái tim cho em để trở nên khỏe mạnh, được tiếp tục cắp sách đến trường.

Những em nhỏ may mắn nhận được sự hỗ trợ của chương trình Trái tim cho em đã trở nên khỏe mạnh và được tiếp tục cắp sách đến trường

Việc khám bệnh sàng lọc nhằm phát hiện sớm các trường hợp trẻ mắc bệnh tim đã được triển khai trong những năm gần đây, đặc biệt ở những vùng miền còn khó khăn và các khu vực có nhiều gia đình nghèo, giúp giảm bớt khó khăn trong quá trình điều trị. Chương trình kêu gọi xã hội, các tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay ủng hộ Quỹ Trái tim cho em nhằm giúp đỡ những trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh vẫn đang chờ cơ hội được phẫu thuật.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn toàn xã hội chung tay giúp đỡ các gia đình khó khăn, đặc biệt là hỗ trợ các trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội được phẫu thuật kịp thời để mạnh khỏe và có thể vui chơi, học tập cùng các bạn đồng lứa.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại chương trình Gala 8 năm Trái tim cho em

Tại chương trình Gala, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cam kết sẽ cùng đội ngũ y bác sỹ và các bệnh viện Tim trên cả nước dành sự hỗ trợ, quan tâm cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chẩn đoán và phát hiện kịp thời các em nhỏ mắc bệnh để lập phác đồ điều trị phù hợp.

Bên cạnh những phóng sự về hành trình mang may mắn đến những em nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh, Gala 8 năm Trái tim cho em còn mang tới khán giả những tiết mục nghệ thuật ý nghĩa.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình Gala 8 năm Trái tim cho em:

Các em nhỏ, trong đó bao gồm cả những em may mắn nhận được sự hỗ trợ của chương trình Trái tim cho em, tập văn nghệ chuẩn bị cho chương trình Gala 8 năm Trái tim cho em.

Chương trình có sự tham dự của các tổ chức, cá nhân quan tâm đến việc giúp đỡ các trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Trần Bình Minh (ở giữa) và các khách mời tại trường quay soạn tin nhắn theo cú pháp TTCE gửi 1408 để góp phần ủng hộ điều trị cho các em nhỏ không may mắc bệnh tim bẩm sinh.

Các khách mời cùng nhắn tin ủng hộ những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh đang cần được phẫu thuật.

Một số khách mời ủng hộ cho các em nhỏ kém may mắn trực tiếp tại trường quay.

Ca sĩ Hoàng Bách với ca khúc "Hãy sống như những đóa hoa" tại Gala 8 năm Trái tim cho em.

Ca khúc "Về đây nghe em" qua phần thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn.

Giai điệu ngọt ngào của bài hát "Mẹ yêu con" qua giọng hát của ca sĩ Anh Thơ.

Ca khúc Bức tranh muôn màu với sự thể hiện của ca sĩ Minh Quân, Mỹ Dung, Hoàng Yến và dàn hợp xướng thiếu nhi tại Gala 8 năm Trái tim cho em

Nguồn VTV: http://vtv.vn/truyen-hinh/gala-8-nam-trai-tim-cho-em-chung-tay-giup-do-cac-em-nho-mac-benh-tim-bam-sinh-2016100900023512.htm