Gambia 'mất hàng triệu USD' sau khi cựu lãnh đạo Jammeh đi

Ngân khố Gambia mất hơn 11 triệu USD sau nhà lãnh đạo lâu năm Yahya Jammeh đi lưu vong.

Đài BBC News đưa tin ngày 23/1 (giờ VN), cố vấn Mai Ahmad Fatty của Tổng thống Adama Barrow cho biết các chuyên gia tài chính đang tính toán mức thiệt hại chính xác. Những chiếc xe hơi hạng sang và nhiều vật dụng khác được nhìn thấy đưa lên một máy bay chở hàng của nước Chad trong đêm ông Jammeh rời đất nước.

Ông Jammeh đi lưu vong hôm 21/1, kết thúc 22 năm cầm quyền. Ông từ chối chấp nhận kết quả bầu cử, nhưng cuối cùng ra đi sau khi các nhà lãnh đạo khu vực dàn xếp. Tổng thống Barrow hiện vẫn ở nước láng giềng Senegal và chưa rõ thời điểm ông về nước.

Tuy nhiên, quân đội Tây Phi đã tiến vào thủ đô Banjul hôm 22/1 để chuẩn bị cho ông Barrow về nước. Đám đông hò reo bên ngoài nhà tòa nhà chính phủ để xem những người lính bảo vệ tòa nhà.

Hôm 21/1, cựu lãnh đao Yahya Jammeh ra nước ngoài sống lưu vong (Ảnh: Reuters).

Tướng Senegal chỉ huy lực lượng 5 quốc gia châu Phi cho biết đang kiểm soát "những điểm chiến lược để đảm bảo an toàn của người dân và tạo điều kiện cho ông Barrow nắm quyền".

Cố vấn Fatty nói với truyền thông ở thủ đô Dakar, Senegal, rằng Gambia bị kiệt quệ tài chính. "Ngân khố gần như trống rỗng" - ông nói - "Các chuyên viên bộ tài chính và Ngân hàng Trung ương Gambia xác nhận tình trạng này".

Ông cũng cho biết ông Jammeh biến mất cùng hơn 11 triệu USD trong hai tuần qua. Phóng viên BBC News không có nguồn độc lập để kiểm chứng cáo buộc này. Ông Fatty cho biết những người quản lý sân bay chính của Gambia được yêu cầu không để bất kỳ hành lý của ông Jammeh rời khỏi đất nước.

Truyền thông cho hay một số kiện hàng của cựu lãnh đạo đang ở Guinea - nơi ông sống lưu vong. Ông Jammeh được ghi nhận đang ở Guinea Xích đạo, dù chính quyền quốc gia Trung Phi không xác nhận tin này.

Cựu lãnh đạo Jammeh ban đầu chấp nhận chiến thắng bầu cử của ông Barrow hôm 1/12/2016, nhưng sau đó cáo buộc "có những điều bất thường" và kêu gọi tổ chức cuộc bỏ phiếu mới. Động thái này bị quốc tế lên án và Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, ra tối hậu thư buộc ông Jammeh phải từ chức hoặc bị miễn chức bằng vũ lực.

Tường Quyên (Theo BBC News, 1/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/gambia-mat-hang-trieu-usd-sau-khi-cuu-lanh-dao-jammeh-di-d53845.html