Gần 1.000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 28/3, tại hội trường của Trường đại học Luật, Đại học Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự về tội danh 'Trộm cắp tài sản' và 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ' dưới sự tham dự của gần 1.000 sinh viên của trường.

Phiên tòa diễn ra dưới sự tham dự của gần 1.000 sinh viên Trường Đại học Luật

Vụ thứ nhất đưa xe xét xử bị cáo Trần Anh (SN 1986, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) về tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo đó, ngày 19/5/2023, Trần Anh điều khiển ô tô đầu kéo đi đến km 866+200 Quốc lộ 1 (đoạn qua địa phận thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) là khu vực đông dân cư và cụm gờ giảm tốc, nhưng không giảm tốc độ có thể dừng lại một cách an toàn, thiếu quan sát nên đã va chạm với mô tô do ông Lê Nh. điều khiển, phía sau xe chở ông Trương Quốc H. đang chuyển hướng qua đường, gây tai nạn. Ông Nh. bị thương nặng đến ngày 1/6/2023 thì chết, ông Hưng xây xát nhẹ.

Hội đồng xét xử xét thấy, ngoài trách nhiệm của bị cáo Trần Anh thì ông Lê Nh. có lỗi là không có Giấy phép lái xe nhưng đã điều khiển mô tô chuyển hướng sang đường thiếu chú ý quan sát.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trần Anh bị TAND huyện Phú Lộc tuyên phạt 9 tháng tù giam. Sau đó, bị cáo có đơn kháng cáo xin cho hưởng án treo và đại diện hợp pháp của bị hại cũng xin cho bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Anh bổ sung thêm tài liệu chứng cứ mới là: Cha bị cáo được trao tặng Huân chương Kháng chiến, bị cáo là lao động chính trong gia đình. Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

HĐXX nhận thấy, bị cáo Trần Anh có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt và để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Vụ thứ hai đưa ra xét xử bị cáo Ngô Đức Hiếu (SN 2001, trú tại huyện Phú Vang) về tội danh “Trộm cắp tài sản”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Ngô Đức Hiếu bị TAND TP. Huế tuyên phạt 9 tháng tù giam. Sau đó, bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã tự nguyện rút kháng cáo vì cho rằng hình phạt mà TAND TP. Huế tuyên đã đúng với hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã đình chỉ xét xử vụ án.

THÁI SƠN

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/gan-1000-sinh-vien-truong-dai-hoc-luat-tham-du-phien-toa-xet-xu-luu-dong-139314.html