Gần 1 nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt tham dự 'Phiên tòa giả định'

Nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả cách thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) đối với học sinh, góp phần xây dựng môi trường văn hóa học đường an toàn, lành mạnh, sáng 13/5, Chi đoàn Tòa án Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban giám hiệu Trường THPT Lý Thường Kiệt (Kim Bảng) tổ chức phiên tòa giả định lồng ghép TTPBGDPL về an toàn giao thông (ATGT) đường bộ. Chương trình có sự tham gia của gần 1 nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Chủ tọa phiên tòa

Phiên tòa giả định được tiến hành với nội dung xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị can Lê Thành Thiên, phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và Lê Văn Tiến về tội “Giao cho người không đủ điều kiện, điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Đông đảo các em học sinh trường THPT Lý Thường Kiệt hào hứng tham gia chương trình phiên tòa giả định.

Tình huống phiên tòa giả định đưa ra là: Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 1/7/2023, sau khi đi liên hoan kết thúc năm học, Lê Thành Thiên (sinh năm 2006, trú tại thôn Nhân Hòa, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục), không có giấy phép lái xe mô tô theo quy định, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX (biển kiểm soát 90B5-011.16) chở chị Mai Thị Thơm (sinh năm 2006, trú tại thôn Hòa Thái Thịnh, xã Tràng An, huyện Bình Lục) là bạn học cùng lớp của Thiên đi theo đường QL21B (hướng Phủ Lý - Nam Định). Khi đi đến ngã tư giao nhau giữa QL21B và đường ĐT974 (thuộc địa phận thôn Tiên Lý, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục), phát hiện đèn tín hiệu giao thông đã chuyển màu đỏ nhưng Thiên không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe mô tô di chuyển qua ngã tư với vận tốc cao dẫn đến va chạm với chiếc xe máy điện không đeo biển kiểm soát do bà Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1969, trú tại thôn Cao Cát, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục) điều khiển. Hậu quả: Chị Mai Thị Thơm tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng, bà Hường bị xây xát nhẹ. Kết quả đo nồng độ cồn trong máu của Lê Thành Thiên 184mg/lít khí thở.

NaN

Kết quả điều tra xác định, trước đó Lê Văn Tiến (sinh năm 1974, trú tại thôn Nhân Hòa, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, là chú của Thiên) mặc dù biết Thiên chưa có bằng lái xe mô tô do chưa đủ tuổi nhưng vẫn giao xe cho Thiên đi liên hoan kết thúc năm học....

NaN

Căn cứ đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thành Thiên 18 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại các điểm a, b khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự; bị cáo Lê Văn Tiến 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đọc bản cáo trạng tại

Bằng hình thức trực quan, sinh động, “Phiên tòa giả định” diễn ra với đầy đủ thành phần (chủ tọa phiên tòa, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên, thư ký phiên tòa, luật sư, bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng) và trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, từ khâu thực hiện tố tụng, công bố cáo trạng, xét hỏi, làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo. Đặc biệt, phần phát biểu luận tội của đại diện Viện kiểm sát, các ý kiến tranh luận của Hội đồng xét xử, luật sư, trợ giúp viên pháp lý đã làm rõ thêm bản chất vụ án, giúp các em học sinh nhận thức rõ hơn về hành vi vi phạm.

Đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh trường THPT Lý Thường Kiệt tham dự phiên tòa giả định.

Sau phiên tòa giả định, Ban tổ chức đã tiến hành TTPBGDPL bằng phương thức trực tiếp trao đổi với học sinh những nội dung liên quan đến những quy định của pháp luật về xử lý hình sự trong lĩnh vực ATGT, đối tượng phạm tội là người chưa thành niên...nhằm trang bị cho các em biết thêm kiến thức, quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, từ đó nâng cao nhận thức trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ATGT.

Đại diện Chi đoàn TAND tỉnh trao quà động viên những học sinh hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi.

Nhân dịp này, Chi đoàn TAND tỉnh đã tặng 21 suất quà động viên những học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; đồng thời đến thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình 2 học sinh đang học tập tại trường không may bị tai nạn đuối nước trong dịp đầu tháng 5 vừa qua.

Đại diện Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh thăm, động viên gia đình 2 cháu học sinh không may bị tai nạn đuối nước tại thị trấn Ba Sao (Kim Bảng)

Trần Ích

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/xa-hoi/giao-duc/gan-1-nghin-can-bo-giao-vien-hoc-sinh-truong-thpt-ly-thuong-kiet-tham-du-phien-toa-gia-dinh-122453.html