Gần 100 lính cứu hỏa chữa cháy kho hàng trong đêm

Kho hàng của Tổng cục Hậu cần (Bộ Công an) đột nhiên bốc cháy trong đêm. Gần 100 chiến sĩ cảnh sát PCCC đã được huy động đến để dập tắt ngọn lửa,

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 20h30 tối qua (14/2), kho hàng của Tổng cục Hậu cần (Bộ Công an, địa chỉ 199 Minh Khai, Hà Nội) đột nhiên bốc cháy. Ngay khi nhận được tin, lực lượng cứu hộ đã điều gần 100 cảnh sát PCCC của quận Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân đến hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Tại hiện trường, ngọn lửa bốc cao và bao trùm lên khu nhà kho rộng gần 500m, có nguy cơ cháy lan sang 2 nhà kho bên cạnh và khu dân cư. Lực lượng cứu hộ đã phá kho, khống chế ngọn lửa không cho cháy lan. Đến 21h30, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Thiếu tá Khúc Nguyên Khánh - Đội trưởng Đội Cứu hộ Cứu nạn, Phòng Cảnh sát PCCC số 8 (CS PCCC Hà Nội) cho biết: Nhận thấy hiện trường vụ cháy ngay sát khu dân cư nên lực lượng chữa cháy đã phải chia một hướng tiếp cận từ phía nhà dân để không cho ngọn lửa cháy lan sang khu vực này. Theo quan sát của phóng viên Infonet, lực lượng cứu hộ đã điều riêng một xe chữa cháy vòng vào ngõ 195 Minh Khai để khống chế ngọn lửa. Cây xăng tại địa chỉ 199 Minh Khai cũng được phong tỏa để tránh sự cố.

Thiếu tá Khúc Nguyên Khánh cũng cho biết, đến 22h cùng ngày ngọn lửa được dập hoàn toàn, 2 kho hàng bên cạnh và khu dân cư ngay sát không bị cháy lan. Đám cháy không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân đám cháy.

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng cứu hộ khống chế ngọn lửa:

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang chuyển số hàng chưa bị cháy từ trong kho ra ngoài.

Ngọn lửa bùng lớn và có nguy cơ lan sang khu dân cư.

Kho hàng ngay bên cạnh vẫn an toàn.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận đám cháy từ mọi hướng.

Đám cháy xảy ra ngay sát khu dân cư, rất may ngọn lửa không kịp lan sang.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/gan-100-linh-cuu-hoa-chua-chay-kho-hang-trong-dem-post221007.info