Gần 143 nghìn du khách chọn Hà Giang là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang thông tin, ước tính có 142.800 lượt du khách chọn Hà Giang là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 354,1 tỷ đồng.

Những que kem nhiều màu sắc với tạo hình thu nhỏ của cột mốc Km0 đang tạo thành làn sóng thu hút du khách đến với Hà Giang và check in tại địa điểm này. (Ảnh: Trung tâm xúc tiến du lịch HG).

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, ước tính có 142.800 lượt du khách đến với Hà Giang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó khách quốc tế ước 7.800 lượt người, khách nội địa 135.000 lượt (khách đi trong ngày là 70.000 lượt, khách lưu trú qua đêm là 72.800 lượt); công suất buồng, phòng đạt 75 - 80%. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 354,1 tỷ đồng.

Hà Giang hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế nhờ thế mạnh về điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc… Nhiều điểm di tích, danh thắng, điểm thăm quan du lịch của Hà Giang thu hút rất đông du khách như: núi đôi Quản Bạ, di tích Nhà Vương, dốc Thẩm Mã, cột cờ Lũng Cú, khu vực phố cổ thị trấn Đồng Văn, các làng văn hóa du lịch cộng đồng… Trong suốt kỳ nghỉ lễ, các địa phương trong tỉnh cũng tích cực tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian thu hút đông đảo du khách cùng tham gia.

Trong dịp nghỉ lễ, Sở VHTT&DL tỉnh phối hợp với các địa phương thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các hoạt động du lịch, không để xảy ra tình trạng tùy tiện tăng giá, ép khách, gây sốt giá ảnh hưởng đến hình ảnh của du lịch Hà Giang; niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng tại các khu, điểm du lịch; kịp thời phối hợp giải quyết các vướng mắc, sự việc phát sinh liên quan đến giá dịch vụ, an ninh, an toàn cho khách du lịch tại các cơ sở lưu trú. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan... được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sở, ban, ngành đặc biệt quan tâm, phối hợp chặt chẽ thực hiện.

Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2024 sẽ được huyện Mèo Vạc tổ chức trong 2 ngày 4 – 5/5 tại xã Khâu Vai. (Ảnh: Cổng TTĐT huyện Mèo Vạc).

Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ năm nay gần với thời điểm diễn ra Lễ hội chợ Phong lưu Khâu Vai (xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc) vào ngày 26, 27/3 âm lịch (tức ngày 4-5/5 tới đây). Đây là phiên chợ tồn tại trên 100 năm gắn với câu chuyện huyền thoại về chuyện tình của nàng Út, người dân tộc Giáy và chàng Ba, người dân tộc Nùng. Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai từ lâu đã trở thành nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung; là nơi tôn vinh nét đẹp về mối quan hệ nhân văn giữa con người với con người, đặc biệt ca ngợi tình yêu đôi lứa chân thành, trong sáng, lãng mạn...

Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng đón du khách đến với Lễ hội chợ Khâu Vai 2024, UBND huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo các ngành, đơn vị và địa phương làm tốt công tác tuyên truyền tới cơ sở kinh doanh đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy; niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết để không xảy ra tình trạng tùy tiện tăng giá, ép khách, gây sốt giá ảnh hưởng đến hình ảnh của du lịch Mèo Vạc.

Tại xã Khâu Vai - địa điểm chính diễn ra Lễ hội, ngay từ đầu tháng 3/2024, xã Khâu Vai đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chuẩn bị cho lễ hội như: thành lập Ban tổ chức Lễ hội, ban hành kế hoạch tham gia Lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2024, trong đó tập trung trồng 8ha hoa sao nhái, hoa cúc, hoa tam giác mạch tại khu vực Mê cung đá; thường xuyên dọn dẹp vệ sinh khu vực miếu ông, miếu bà, đường thôn, nhà cửa hộ gia đình; lắp đặt đèn trang trí tại thôn Khâu Vai; chỉnh trang lại các homestay để sẵn sàng đón khách…

Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông (thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi) - điểm du lịch nổi tiếng mà mỗi du khách khi đến Mèo Vạc đều muốn trải nghiệm. (Ảnh: Hiếu Nguyễn).

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ hội đều đã sẵn sàng để mang đến cho du khách những trải nghiệm ấn tượng nhất. Trong khuôn khổ Lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, đa dạng như: Lễ dâng hương miếu Ông, miếu Bà; thi leo cột chinh phục tình yêu, đánh yến, trình diễn thổi khèn Mông, múa nhảy lửa, múa trống đồng, kéo nhị, điệu nhảy trên cây của dân tộc Lô Lô, trình diễn múa kiếm và múa trống của dân tộc Giáy; thi chim Họa Mi hót, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đặc biệt, vào 20 giờ ngày 4/5, tại khu vực sân khấu Mê cung đá (xã Khâu Vai) sẽ diễn ra khai mạc Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai và Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Ấn tượng Khâu Vai”. Đến với Lễ hội, du khách còn được tham quan, trải nghiệm khám phá thung lũng hoa tam giác mạch, hoa sao nhái, hoa cúc, cầu tình yêu tại Mê cung đá; trải nghiệm khám phá chinh phục tuyến đi bộ Vách đá trắng Mã Pì Lèng, Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi...

Phương Nghi

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/ha-giang-doi-moi-phat-trien/tin-tuc/gan-143-nghin-du-khach-chon-ha-giang-la-diem-den-trong-ky-nghi-le-664156.html