Gần 2,9 tỷ USD kiều hối chảy về TP.HCM trong 8 tháng

Sau 8 tháng, lượng kiều hối chuyển về địa bàn TP. Hồ Chí Minh qua các kênh chính thức ước đạt 2,85 tỷ USD, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2015.

Ảnh minh họa

Theo Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh TP.HCM, kiều hối tháng 8/2016 tăng tới 14% so với tháng trước, chủ yếu chuyển về từ Mỹ và châu Âu. Phần lớn kiều hối chuyển về được người dân sử dụng vào sản xuất kinh doanh, đầu tư chứ không cất giữ, chi tiêu hay tập trung vào đầu tư bất động sản , chứng khoán như trước đây.

Kiều hối thường phụ thuộc vào điều kiện kinh tế vĩ mô , tình hình của người lao động ở nước ngoài, các dịch vụ thu hút kiều hối. Trong 5 năm qua, từ 2011 đến 2015, lượng kiều hối chuyển về địa bàn Thành phố thường tăng bình quân 10-12% sau mỗi năm.

Với tình hình kinh tế của TP.HCM phục hồi khá mạnh so với mặt bằng chung của cả nước, dự báo lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn trong năm 2016 sẽ tiếp tục khả quan, có thể đạt khoảng 5,7-5,8 tỷ USD.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/gan-29-ty-usd-kieu-hoi-chay-ve-tphcm-trong-8-thang-20160908161305723.htm