Gần 200.000 nhân sự ngành tài chính toàn cầu bị mất việc

(TBKTSG Online) - Làn sóng sa thải nhân sự ngành tài chính vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt khi ngân hàng lớn nhất Pháp BNP Paribas ngày 16-11 thông báo sẽ cắt giảm 1.400 nhân sự ở bộ phận ngân hàng đầu tư.

Chánh Tài

Chi nhánh ngân hàng Citibank thuộc tập đoàn tài chính Citigroup ở New York, Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Cùng ngày, tập đoàn tài chính Citigroup (Mỹ) cũng cho biết sẽ cắt giảm khoảng 3.000 nhân sự (tương đương 1% lực lượng nhân sự của ngân hàng này) ở bộ phận ngân hàng và chứng khoán để cắt giảm chi phí. Một số nhân sự của Citigroup đã nhận được thư thông báo sẽ cho thôi việc trong vài tháng tới

Những cắt giảm nhân sự mới này đưa tổng số nhân sự ngành tài chính (ngân hàng, công ty quản lý tài sản, bảo hiểm) bị mất việc từ đầu năm đến nay lên 195.000 người, vượt qua con số 174.000 người làm việc trong ngành tài chính bị mất việc vào năm 2009.

Các ngân hàng dẫn đầu làn sóng sa thải nhân sự khi cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu xáo trộn các thị trường, làm giảm doanh thu từ trái phiếu và cổ phiếu. Các cơ quản lý cũng buộc các ngân hàng trích lập vốn dự phòng cho các hoạt động rủi ro, làm lợi nhuận giảm.

Ông Jason Kennedy, Giám đốc công ty tuyển dụng Kennedy Group (Anh) và cũng là người làm công tác tuyển dụng trong 16 năm qua cho biết: “Tôi chưa bao giờ tấy tình hình tồi tệ như vậy. Tương lai rất ảm đảm. Tình hình này sẽ tiếp tục kéo dài thêm 14 hoặc 15 tháng nữa.”

Ngân hàng Bank of America (Mỹ) đã sa thải 3.500 nhân sự trong những tháng vừa qua nhưng đó chỉ mới là điểm khởi đầu.

Giám đốc điều hàng Bank of America (Mỹ) Brian T. Moynihan cho biết sẽ cắt giảm 30.000 nhân sự trong vài năm tới để đạt mức giảm chi phí hàng năm 5 tỉ đô la Mỹ vào cuối năm 2013.

Trong khi đó, ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) đang chuẩn bị cắt giảm 1.000 nhân sự, tương đương 3% lực lượng nhân sự của ngân hàng này, với mục tiêu giảm khoảng 1,45 tỉ đô la Mỹ chi phí nhân sự/năm.

Cơ quan giám sát tài chính New York dự báo khoảng 10.000 nhân sự ngành chứng khoán ở Phố Wall (New York) có thể mất việc từ nay đến hết năm 2012, nâng tổng số nhân sự chứng khoán mất việc ở New York lên 32.000 người kể từ năm 2008.

(Theo Bloomberg, NY Times)

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/thegioi/ghinhan/65949/