Gần 200 triệu cử tri Mỹ bị rò rỉ thông tin cá nhân trên mạng

UpGuard – một công ty an ninh mạng của Mỹ vừa phát hiện dữ liệu của gần 200 triệu cử tri Mỹ bị rò rỉ trên mạng Internet.

Ảnh minh họa - Hacker.

Nguồn tin cho biết, các dữ liệu này có nguồn gốc từ 3 công ty phân tích khác nhau, được đảng Cộng hòa thuê. Theo người đại diện của UpGuard, tên, ngày sinh, địa chỉ cư trú và các thông tin khác của khoảng 198 triệu cử tri đã bị rò rỉ, trong khi con số toàn bộ cử tri Mỹ đăng ký là hơn 200 triệu.

UpGuard cho biết thêm, có tới 1,1 terabyte dữ liệu được phát hiện ở một bộ nhớ lưu trữ không được bảo vệ trên Internet. Deep Root - một công ty liên quan đến việc để rò rỉ thông tin này, cho biết dữ liệu trên được đưa lên mạng từ đầu tháng 6 sau khi họ cập nhật hệ thống.

Trước đó, cuối năm 2016, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã bị dư luận đánh giá là gây tranh cãi nhất trong lịch sử và nhiều hỗn loạn. Còn các cơ quan tình báo Mỹ đã tố cáo giới hacker Nga đã có những hành động can thiệp, và họ đã có được bằng chứng tố gian lận ở 3 bang chủ chốt trong cuộc bầu cử Mỹ 2016, trong khi một số báo cáo nói rằng Mỹ đã chuẩn bị cho viễn cảnh tấn công mạng xấu nhất trong ngày bầu cử (8/11).

Không riêng tại Mỹ, ứng viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã bị hack email và phát tán thông tin nội bộ trên mạng ngay trước vòng bỏ phiếu quan trọng ngày 7.5 trong cuộc đua giành ghế Tổng thống Pháp với đại diện phe cực hữu Marine Le Pen.

Thanh Trà (tổng hợp)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201706/gan-200-trieu-cu-tri-my-bi-ro-ri-thong-tin-ca-nhan-tren-mang-571461/