Gần 4.000 binh sĩ rầm rộ diễu binh mừng kỷ niệm 228 năm Quốc khánh Pháp

Lễ duyệt binh kỷ niệm 228 năm ngày Quốc khánh Pháp với sự tham gia của gần 4.000 binh sĩ. Tổng thống Mỹ Donald Trump là khách mời danh dự trong buổi lễ.

Phi đội Thunderbirds của Không quân Mỹ có màn trình diễn ấn tượng trong buổi lễ duyệt binh mừng Quốc khánh Pháp. Trong ảnh là phi đội Thunderbirds bay qua khải hoàn môn Carrousel. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đứng trên một chiếc xe jeep được hàng chục binh sĩ trên lưng ngựa hộ tống, mỉm cười và vẫy tay với đám đông theo dõi dọc theo Đại lộ Champs-Elysees trong lễ duyệt binh. Ảnh: AFP

Theo AFP, 63 máy bay, 29 trực thăng, 241 ngựa và 3.720 binh sĩ tham dự trong lễ duyệt binh này. Ảnh: Reuters

Trực thăng thuộc đội bay biểu diễn Patrouille de France của Không quân Pháp bay trên bầu trời Đại lộ Champs Elysees trong lễ duyệt binh ở Paris và để lại những vệt khói thể hiện màu cờ Pháp. Ảnh: Reuters

Sự kiện này cũng đánh dấu kỷ niệm 100 năm Mỹ tham gia Chiến tranh chiến thứ nhất năm 1917. Trong ảnh là các binh sĩ mặc trang phục như trong Thế chiến và mang theo cờ Mỹ trong lễ diễu binh. Ảnh: AFP

Trung đoàn Dragoon số 5 tham gia lễ duyệt binh trên xe tăng Leclerc. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham dự lễ duyệt binh mừng ngày Quốc khánh Pháp. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Vợ chồng Tổng thống Pháp và vợ chồng Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Pháp diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt. Ảnh: Reuters

Hơn 130.000 nhân viên an ninh và dịch vụ khẩn cấp được triển khai để bảo vệ người dân trong dịp Quốc khánh năm nay, theo Bộ Nội vụ Pháp. Ảnh: Reuters

Pháp đã đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ tháng 11.2015 khi 130 người đã bị giết trong các vụ tấn công khủng bố khắp Paris. Năm ngoái, một người đàn ông lái chiếc xe tải lao vào một đám đông ở thành phố Nice trong ngày Quốc khánh Pháp khiến 86 người chết. Ảnh: Reuters

Trực thăng của quân đội Pháp bay trên khu vực tháp Eiffel khi lễ diễu binh bắt đầu. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Lực lượng an ninh có vũ trang thắt chặt an ninh tại quảng trường Concorde. Cảnh sát Pháp sử dụng chó nghiệp vu tăng cường công tác an ninh trước khi bắt đầu buổi lễ mừng ngày Quốc khánh Pháp. Ảnh: Reuters

Hà Liên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/gan-4000-binh-si-ram-ro-dieu-binh-mung-ky-niem-228-nam-quoc-khanh-phap-682388.bld