Gần 50.000 nhà sập và tốc mái, bão Doksuri 'thổi bay' 1.800 tỷ đồng ở Quảng Bình

Ít nhất có 13 nhà dân đã bị sập, 1 người tử vong và ước tính ban đầu thiệt hại do bão gây ra tại Quảng Bình lên đến gần 1.800 tỷ đồng.

Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho Quảng Bình.

Chiều nay (15/9), Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, bão số 10 có tên quốc tế là Doksuri sau khi đổ bộ vào các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình trong buổi trưa cùng ngày, bão số 10 tiếp tục tiến sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Lúc 14h, tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,9 độ vĩ bắc và 105,8 độ kinh đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - cấp 9 (tức là từ 60 - 90km/giờ), giật cấp 12. Dự báo, trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km, đi sang khu vực trung Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Tính đến 16h chiều 15/9, thống kê ban đầu của các cơ quan chức năng tại Quảng Bình cho thấy, toàn tỉnh đã có 49.155 ngôi nhà bị tốc mái; 7 người chết và bị thương... Uớc tính thiệt hại ban đầu gần 1.800 tỷ đồng.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh có 1 người chết là ông Nguyễn Văn Hoa (SN 1967, trú tại xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn), 6 người bị thương (huyện Tuyên Hóa 2 người và huyện Bố Trạch 4 người), 13 nhà bị sập ở huyện Quảng Trạch, 1.500 nhà bị ngập ở thị xã Ba Đồn.

Về số nhà bị tốc mái, huyện Quảng Ninh có 500 nhà, huyện Tuyên Hóa 451 nhà, huyện Quảng Trạch 17.170 nhà, thị xã Ba Đồn 15.810 nhà và huyện Bố Trạch 15.224 nhà.

Trần Nguyên Phong

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//thoi-su/gan-50000-nha-sap-va-toc-mai-bao-doksuri-thoi-bay-1800-ty-dong-o-quang-binh-354600.html