Gần 50% vụ khủng bố của IS nhằm vào phương Tây thành công

IS đã thực hiện khoảng 100 vụ khủng bố ở phương Tây trong 2 năm qua. Đáng báo động, các vụ tấn công năm 2016 của nhóm này đạt tỉ lệ thành công 44%.

Tỷ lệ thành công trong các cuộc tấn công của IS nhằm vào các nước phương Tây đạt gần 50% năm 2016.

Theo báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), 41/100 vụ tấn công xảy ra trên đất Mỹ. Pháp đứng thứ hai với 20 vụ kể từ năm 2014. Trong đó, vụ khủng bố đầu tiên (tháng 2/2014) và vụ thứ 100 (14/7/2016) đều nhắm mục tiêu vào cùng một vị trí: thành phố nghỉ mát Nice ở miền Nam nước Pháp. Vụ đầu tiên thất bại nhưng vụ thứ 100 thành công.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper nói trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện hồi tháng 2/2016 rằng: “Hiện nay có nhiều nhóm Hồi giáo Sunni bạo lực cực đoan; các thánh chiến có nơi trú ẩn an toàn hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã trở thành mối đe dọa khủng bố toàn cầu. Các lãnh đạo IS đang nghĩ cách để tấn công Mỹ”.

Số người thương vong trong các vụ tấn công cũng tăng lên đáng kể. Năm 2015, tổng số 750 người ở các nước phương Tây đã thiệt mạng vì các vụ bạo lực của IS. Tuy nhiên, chỉ tính 7 tháng đầu năm 2016, con số này đã đạt mức 857 người. Thực tế này chứng minh rằng các cuộc tấn công của IS ngày càng được lên kế hoạch tốt hơn.

875 người dân từ các nước phương Tây đã thiệt mạng trong những vụ khủng bố của IS năm 2016 (tính đến thời điểm hiện tại).

Báo cáo cho thấy hồi năm 2015, chỉ có dưới 1/3 các vụ tấn công của IS là thành công trong khi con số này lên đến 44% (gần ½) trong năm 2016.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan thừa nhận rằng: "Thật không may, bất chấp tất cả những nỗ lực của chúng ta nhằm chống lại IS trên chiến trường cũng như các lĩnh vực tài chính, kinh tế, khả năng khủng bố và tiếp cận toàn cầu của nhóm này có vẻ như không suy giảm".

Tuy nhiên, DHS lưu ý hầu hết các vụ khủng bố đều do những phần tử cam kết trung thành hoặc lấy cảm hứng từ IS chứ không phải thành viên chính thức của nhóm.

Tháng lễ Ramadan năm nay, IS kêu gọi những kẻ ủng hộ trên toàn thế giới tấn công tại quê nhà họ. Một số người hưởng ứng như vụ xả súng ở Orlando bang Florida – Mỹ do hung thủ Omar Mateen thực hiện, giết chết 49 người.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey đã nói rằng tổ chức của ông đang đối mặt với nhiều cuộc khủng bố hơn, trong khi không có quyền truy cập các thiết bị thông tin liên lạc của những nghi phạm.

Phương Lam

(Theo RT/ Baotinnhanh)

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/the-gioi/9139-gan-50-vu-khung-bo-cua-is-nham-vao-phuong-tay-thanh-cong.html