Gần 500 người đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích do lũ quét ở Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái huy động gần 1.000 người tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại do lũ ống, lũ quét. Trong đó 400 - 500 người tập trung ở huyện Mù Cang Chải để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Theo tin tức trên báo Thanh Niên, trực tiếp có mặt chỉ đạo tại hiện trường xảy ra trận lũ ống, lũ quét ở thị trấn Mù Cang Chải (huyện Mù Cang Chải, Yên Bía), bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhận định, nhiều khả năng người mất tích đang bị vùi lấp trong đất đá khi lũ quét qua.

Ở ngay trung tâm thị trấn Mù Cang Chải, đất đá ngổn ngang khắp nơi. Nhiều tảng đá to bằng xe ô tô đã đổ xuống thị trấn miền núi này. Đây là khu vực chưa từng ghi nhận xảy ra lũ trong nhiều năm trở lại đây.

Mưa lũ trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề ở Mù Cang Chải, Yên Bái. Ảnh: Thanh Niên

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũng cho biết, cho đến trưa ngày 3/8, cơ quan chức năng đã huy động khoảng 1.000 người tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả. Trong đó, 400 - 500 người tập trung ở thị trấn Mù Cang Chải để tìm kiếm người mất tích. Các phương tiện máy xúc, máy ủi cũng đã được đem đến hiện trường để san gạt bùn đất, đá tìm các nạn nhân

Bà Phạm Thị Thanh Trà cũng xác nhận, đã tìm thấy 1 người chết do lũ ống tại thị trấn Mù Cang Chải.

Đối với các hộ bị lũ cuốn mất nhà, bà Trà cho biết, chính quyền địa phương đã tạm thời bố trí chỗ ở trong các cơ quan, công sở. Bước đầu, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 9 triệu đồng/người cho các trường hợp bị chết và mất tích, 20 triệu đồng/hộ đối với các gia đình mất nhà, để người dân sớm ổn định đời sống. Các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái cũng đang tập trung tối đa hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Liên quan đến tình hình thiên tai ở Yên Bái, báo Dân trí dẫn lời ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái - cho biết, tính đến 14h chiều nay, tại huyện Mù Cang Chải đã có 15 người chết và mất tích, mới tìm thấy thi thể 2 người. 8 người bị thương; 32 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, 14 ngôi nhà bị sập hoàn toàn.

Lũ quét ở Yên Bái. Ảnh: VOV

"Lãnh đạo tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải đã xuống hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Đồng thời đoàn cũng đến thăm hỏi động viên các gia đình có người thân bị chết, mất tích do mưa lũ" - ông Hùng nói.

Báo VOV thông tin thêm, 10 người mất tích được xác định là: Ngô Thị Hiền - 33 tuổi, Lê Thị Yến Nhi – 5 tuổi, Lê Bống – 1 tuổi, Lù Văn Do – 33 tuổi và Giàng A Hù ở thị trấn Mù Cang Chải; Hạng A Giông, xã Kim Nọi, Sùng A Tồng, xã Lao Chai; 3 nạn nhân còn lại ở Lao Chải và Chế Tạo mất tích hiện vẫn chưa xác định được danh tính.

Lũ ống, lũ quét cũng làm 41 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, trong đó có 26 nhà ở các xã Kim Nọi, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình, Lao Cải và thị trấn Mù Cang Chải bị cuốn trôi hoàn toàn.

Hiện tại ở Mù Cang Chải có mưa vừa, có lúc mưa to, nhưng công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được huyện Mù Cang Chải, ngành chức năng tỉnh Yên Bái và cán bộ, chiến sỹ Quân khu 2 tiến hành khẩn trương.

(Tổng hợp)

Nhân Văn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/gan-500-nguoi-dang-tim-kiem-cac-nan-nhan-mat-tich-do-lu-quet-o-yen-bai-a198061.html