Gần 6 thập kỷ trưởng thành và phát triển

Trải qua 58 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đến nay Trường Đại học (ĐH) Công nghiệp Quảng Ninh đã đào tạo trên 70.000 cán bộ kĩ thuật có trình độ chuyên môn và tay nghề cao.

TS Nguyễn Đức Tính- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng ký văn bản ghi nhớ với Trường ĐH Kỹ thuật công trình Lưu Ninh, Trung Quốc

Rạng danh ngôi trường

Trong những năm tháng đầu tiên xây dựng nhà trường và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thế hệ các nhà giáo tiền bối đã không ngại gian khổ kể cả hy sinh xương máu để xây dựng, bảo vệ nhà trường, bảo vệ Tổ quốc. Qua năm tháng, nhiều thầy cô giáo tâm huyết với nghề đã thành danh, được nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú và các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước làm rạng danh cho truyền thống của nhà trường.

Kế thừa những truyền thống tốt đẹp ấy, nhiều thầy cô giáo đã không quản ngại khó khăn, phấn đấu vươn lên tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia, tìm tòi, sáng tạo đóng góp trí tuệ đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng, cập nhật kiến thức hiện đại, đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy, nâng cao tính chủ động trong học tập của sinh viên (SV), tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp đào tạo và đưa nhà trường phát triển.

Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh hôm nay đã có hai cơ sở đào tạo tại xã Yên Thọ, Đông Triều và phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên với 30ha đất; hệ thống nhà giảng đường được đầu tư các trang thiết bị đủ để đáp ứng các điều kiện tốt nhất cho HS, SV theo học. Một số công trình hạ tầng khác tại cơ sở Minh Thành đã được nhà trường đầu tư xây dựng hoàn thành như dự án nước sạch, đường nối quốc lộ 18 vào trường, ký túc xá, nhà ăn… Từ đầu tháng 10/2014, nhà trường bắt đầu tổ chức đào tạo tại cơ sở Minh Thành. Năm học 2015 - 2016, đào tạo SV ĐH khóa 6, khóa 7 của Khoa Mỏ - Công trình, Khoa Kinh tế, Trắc địa - Địa chất và Công nghệ thông tin với gần 1.000 SV.

Tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa, mở rộng các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ ĐH, từ 5 ngành, chuyên ngành năm học 2008 - 2009, đến nay đã tăng đến 12 mã ngành, với 26 chuyên ngành đào tạo ở trình độ ĐH, 2 ngành đào tạo cao học là kỹ thuật mỏ và kỹ thuật điện, điện tử. Quy mô đào tạo các bậc hệ năm học 2016 - 2017 là gần 4.000 học sinh (HS), SV. Gần 7.000 SV 5 khóa ĐH chính quy dài hạn, liên thông cao đẳng - ĐH tốt nghiệp đã ra trường đạt chất lượng tốt. Nhà trường đang tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tuyển sinh, đào tạo các ngành, chuyên ngành đào tạo cao học mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên và quản lý giáo dục đào tạo. Hiện nay, tổng số giảng viên là 278, trong đó tiến sĩ 25, thạc sĩ 198. Nhiều cán bộ giảng viên đang tiếp tục đi học cao học, làm nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài. Từ phương thức đào tạo thụ động theo niên chế bắt đầu từ năm học 2011- 2012 nhà trường chuyển sang phương thức đào tạo tích cực chủ động, theo hệ thống tín chỉ (HTTC) của tất cả các chương trình giáo dục ĐH, cao đẳng hệ chính quy dài hạn. Đến năm học 2015 - 2016 đã có 2 khóa ĐH đào tạo theo HTTC là SV ĐH khóa 4, khóa 5 đã tốt nghiệp ra trường.

TS Nguyễn Đức Tính- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam của nhà trường

Các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt thường xuyên được duy trì thực hiện và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân của trường được Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành và Hiệu trưởng tặng Huân chương, Bằng khen, Giấy khen; công nhận là Chiến sĩ Thi đua, Giảng viên Dạy giỏi. Năm 2013, nhân kỷ niệm 55 năm thành lập Trường, Chủ tịch Nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể nhà trường. Năm học 2015 - 2016, tập thể nhà trường được tặng cờ thi đua của Bộ Công thương.

6 nhiệm vụ trọng tâm

Có được những thành tích nổi bật trên là nhờ sự đoàn kết nhất trí của tập thể nhà trường, sự quan tâm giúp đỡ, động viên của lãnh đạo các cấp, của đội ngũ sư phạm các thế hệ, nhờ những đóng góp to lớn, sự quyết tâm phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ giảng viên, công nhân viên, đặc biệt là công lao to lớn của các thày cô giáo của nhà trường.

Gặp mặt giao lưu giữa lưu học sinh Lào của nhà trường với Đoàn Đại biểu Thanh niên Lào

Năm học 2016 - 2017, với chủ đề tiếp tục “đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo” theo Nghị quyết Hội nghị T.Ư 8, Khóa XI của Đảng, tiếp tục mạnh mẽ công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, toàn trường tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Đẩy mạnh công tác xây dựng, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên có phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, có trình độ chuyên môn và nghiên cứu khoa học cao, có phương pháp giảng dạy tiên tiến đáp ứng yêu cầu đào tạo ĐH với quy mô và chất lượng ngày càng tăng.

Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt, khắc phục những tồn tại, yếu kém, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn; tổ chức triển khai tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XXIV của Đảng bộ nhà trường, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HS, SV, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng cố vấn và đội ngũ cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của HS, SV về tự học, tự rèn luyện, tự quản và các hoạt động ngoại khóa. Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, tư vấn, hỗ trợ việc làm cho SV tốt nghiệp ra trường.

Tăng cường đầu tư và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản tại cơ sở Minh Thành, Quảng Yên theo kế hoạch đã đề ra.

Thường xuyên chăm lo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường tại 2 cơ sở.

Tăng cường công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường đào tạo thân thiện, xanh, sạch, đẹp cho đội ngũ HS, SV, góp phần giữ vững và nâng cao uy tín, thương hiệu của nhà trường với bề dày 58 năm xây dựng và trưởng thành.

Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, tiền thân là Trường Trung cấp Kỹ thuật Mỏ, được thành lập ngày 25/11/1958 theo quyết định của Bộ Công nghiệp.

Ngày 24/7/1996, Thủ tướng Chính phủ đã nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ theo Quyết định số 479/TTg, đào tạo các ngành kỹ thuật - công nghệ từ bậc cao đẳng trở xuống.

Ngày 25/12/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1730/2007/QĐ-TTg thành lập Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ.

PV

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/giao-duc/gan-6-thap-ky-truong-thanh-va-phat-trien_t114c8n113101