Gần 600 bệnh nhân có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV sau khi khám... răng!

Gần 600 bệnh nhân được chăm sóc nha khoa ở một trung tâm y tế ở Wisconsin (Mỹ) có nguy cơ bị nhiễm HIV, viêm gan B và C, đang thực sự đối mặt với nỗi lo khủng khiếp.

Đầu tuần này, một số quan chức cho biết, một nha sĩ ở trung tâm Y tế Tomah đã tái sử dụng dụng cụ nha khoa không đúng cách thay vì sử dụng những công cụ đã tuyệt trùng hoặc dung một lần theo như những quy tắc đã đặt ra.

“Hành động này là hành động có chủ đích và đã vi phạm nghiêm trọng các quy định y tế,” bà Victoria Brahm, quyền giám đốc y tế tại trung tâm chăm sóc sức khỏe cựu chiến binh Tomah, phát biểu tại một cuộc họp báo đầu tuần qua.

Một trợ lý thay thế của trung tâm đã phát hiện ra những vi phạm và đã báo cáo lên cấp có thẩm quyền.

Người nha sĩ này, dù chưa được công bố danh tính, sẽ phải trình diện trước một hội đồng vào thứ hai này và sẽ phải đối diện với nhiều thủ tục hành chính liên quan.

Nha sĩ này được trung tâm thuê vào tháng 10-2015 và đã khám cho 592 bệnh nhân.

Tuyến La

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/hang-tram-benh-nhan-co-nguy-co-bi-phoi-nhiem-hiv-va-viem-gan-419871/