Gần 600 mét khối gỗ bị khai thác lậu

(CAO) Tin từ UBND tỉnh Kon Tum ngày 27-5: Trong 2 ngày 25 và 26-5, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do ông Đào Xuân Quý- Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu cùng với Sở NN-PTNT, Công an, Biên phòng đã đi khảo sát thực địa tại tiểu khu 749 (thuộc lâm phần Công ty đầu tư và phát triển Lâm-Nông-Công nghiệp và dịch vụ huyện Sa Thầy- xã biên giới Mo Ray), nơi phát hiện hàng trăm mét khối gỗ lậu bị khai thác trái phép.

Tại đây, đoàn đã phát hiện có dấu hiệu về khai thác gỗ trái phép. Số gỗ bị khai thác chủ yếu là gỗ gõ (nhóm 1). Số gỗ mà lâm tặc khai thác và chưa kịp tẩu tán lên tới gần 600 m3 (chỉ riêng tại tiểu khu 749). Đây là vụ khai thác gỗ lậu lớn nhất Kon Tum từ trước tới nay. Điểm khai thác trên ở trên đỉnh núi, đồi dốc cao, nơi không có đường giao thông qua lại. Tại hiện trường, một số xe độ chế đã được lâm tặc đưa. Ngoài ra, nhiều lóng gỗ cũng đã được cưa xẻ thành hộp để dễ vận chuyển. Việc đốn hạ chủ yếu đều bằng cưa lốc. Liên quan đến vụ việc, UBND tỉnh Kon Tum đã giao cho Công an và Kiểm lâm xác minh làm rõ sự việc. Biên phòng có trách nhiệm quản lý số gỗ. Trước đó, trong 4 ngày từ 19-23/5, cơ quan điều tra đã vào và phát hiện vụ khai thác gỗ lậu trên.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=84636&mod=detnews&p=