Gắn biển Di tích cách mạng kháng chiến nơi phát động phong trào “ Ba sẵn sàng”

- Sáng 26/3, Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức gắn biển Di tích cách mạng kháng chiến nơi phát động phong trào “Ba sẵn sàng” tại 43 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.

Cách đây 46 năm, tối 7/8/1964, tại 43 phố Lý Thái Tổ - trụ sở cơ quan Thành Đoàn Hà Nội (nay là trụ sở Thành ủy Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội đã họp, thống nhất phát động phong trào “Ba sẵn sàng”. Chỉ một tuần lễ, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng của 20 vạn thanh niên Thủ đô. Trước sức mạnh của phong trào, tháng 3/1965, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chính thức kêu gọi thanh niên cả nước hưởng ứng “Ba sẵn sàng”. Từ đây, phong trào “Ba sẵn sàng” của tuổi trẻ Thủ đô đã nhanh chóng lan rộng trong cả nước, Việc Thành đoàn Hà Nội tổ chức gắn biển Di tích cách mạng kháng chiến nơi phát động phong trào “Ba sẵn sàng” vào đúng ngày kỷ niệm 79 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như lời tri ân với thế hệ cha anh đi trước - lớp người đã làm nên cả một huyền thoại, đồng thời giáo dục các bạn trẻ hôm nay ý thức phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cho quê hương, dân tộc.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=395827&co_id=30081