Gần nửa thế kỷ trôi qua, cái chết của ngôi sao Hoa ngữ vẫn là ẩn số (1)

Lý Tiểu Long, Đặng Lệ Quân, Trần Bách Cường… từng ra đi đột ngột mà cho đến nay, sau nhiều năm, cái chết của họ vẫn chưa được làm sáng tỏ mà nhiều người cho rằng, nó mãi mãi là một ẩn số.

Lý Tiểu Long chết vì bệnh bộc phát?

Ngày 20/7/1973, ngôi sao võ thuật nổi tiếng Lý Tiểu Long đã đột ngột qua đời tại nhà sao nữ Đinh Phối. Cái chết trẻ ở tuổi 33 của Lý Tiểu Long đã làm chấn động làng giải trí.

Theo kết quả giám định pháp y, Lý Tiểu Long qua đời vì chứng phù não nhưng theo các bác sĩ Hồng Kông, anh chết vì "thượng mã phong". Phía cảnh sát lại đưa ra kết luận Lý Tiểu Long sử dụng thuốc giảm đau có chứa Aspirin quá liều. Một số khác lại đưa ra lập luận do anh luyện công quá độ dẫn đến kiệt sức mà chết. Trong giới võ thuật còn đồn rằng, Lý Tiểu Long đã ám sát vì có thế lực giang hồ muốn diệt trừ anh.

Đến nay, chưa một cơ quan nào đưa ra được đầy đủ bằng chứng chứng minh nguyên nhân cái chết của Lý Tiểu Long.

Đặng Lệ Quân chết do hen suyễn tái phát?

Tài năng và tỏa sáng trên sân khấu nhưng chuyện tình duyên của Đặng Lệ Quân gặp rất nhiều trắc trở. Cô từng có thời gian hạnh phúc với thương gia giàu có Singapore - Chu Kiên.

Đây là mối tình khiến giọng ca họ Đặng nặng lòng nhất. Đến với nhau chưa được bao lâu, hai người sớm phải chịu cảnh biệt ly khi chuyến bay đưa Chu Kiên sang Hồng Kông thăm cô bị tai nạn. Sau mối tình đầu dang dở, cô có thời gian dài sống trong đau đớn và ân hận.

Ngày 8/5/1995, Đặng Lệ Quân qua đời tại Thái Lan, hưởng dương 42 tuổi. Phía cảnh sát công bố với báo chí rằng, Đặng Lệ Quân chết do bệnh hen suyễn tái phát.

Tuy nhiên, Quán Duy Dũng – phóng viên đã từng đến Thái Lan để tìm hiểu về cái chết của nữ ca sĩ tài hoa lại tiết lộ, chính mắt anh đã nhìn thấy trên má của Đặng Lệ Quân còn lưu lại dấu tay năm ngón, hình thù giống như một vết tát.

Trước đó, Đặng Lệ Quân đã từng xảy ra xung đột với bạn trai người Pháp tên Paul, sau khi Đặng Lệ Quân qua đời, Paul không hề may mảy đau khổ trước sự ra đi của bạn gái cũ. Cũng vì lẽ này mà nhiều người suy đoán, Đặng Lệ Quân bị bạn trai tát, sau đó cô tức giận quá dẫn đến khó thở, hen suyễn tái phát và qua đời.

Trần Bách Cường (1958 -1993)

Trần Bách Cường là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng ở Hong Kong trong thập niên 80, những cảm xúc lãng mạn trong các khúc ballad của anh vẫn mê hoặc công chúng ngày nay. Tuy nhiên, Trần Bách Cường đột ngột qua đời sau một cơn hôn mê bất ngờ kéo dài 17 tháng. Có nhiều suy đoán rằng anh bị hôn mê do uống thuốc ngủ với rượu. Nhưng, tất cả đều chỉ dừng lại ở giả định và nguyên nhân cái chết vẫn là một bí ẩn.

Mai Diễm Phương qua đời do từ chối trị bệnh?

"Madonna Châu Á" Mai Diễm Phương đã qua đời ở Hồng Kông vào năm 2003 do mắc ung thư tử cung. Cô còn được biết tới là một diễn viên tài năng khi từng giành giải Kim Mã năm 1987.

Một nguồn tin cho biết thực ra Mai Diễm Phương đã biết bệnh tình của mình trước đó 2 năm và hoàn toàn có thể chữa trị. Tuy vậy cô không muốn cắt bỏ toàn bộ tử cung theo lời bác sĩ vì muốn được kết hôn và sinh con như bình thường.

Nữ diva hàng đầu Hồng Kông từ chối chữa bệnh vì mong muốn lập gia đình và sinh con. Nguồn tin này cũng cho hay, thay vì chữa trị triệt để, diva Hồng Kông lại chọn phương pháp đông y. Đến khi bệnh tới giai đoạn cuối cô mới chịu xạ trị. Nhưng đến thời điểm đó đã quá muộn. Mai Diễm Phương nhập viện trong tình trạng hôn mê. Trước khi qua đời, cô được bác sĩ tiêm morphine để đủ tỉnh táo gặp người thân, bạn bè lần cuối.

Nam diễn viên Tăng Chí Vỹ đã kể lại giây phút đó: "Cô ấy gặp tất cả người thân yêu rồi mới ra đi với nụ cười thanh thản trên môi".

Minh Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/giai-tri/sao-ngoai/gan-nua-the-ky-troi-qua-cai-chet-cua-ngoi-sao-hoa-ngu-van-la-an-so-d108798.html