Gần nửa thế kỷ trôi qua, cái chết của ngôi sao Hoa ngữ vẫn là ẩn số (2)

Trương Quốc Vinh, Huỳnh Gia Câu, Lý Quốc Hào… đều ra đi một cách bí ẩn mà cho đến nay, không ai có thể lý giải nổi.

Trương Quốc Vinh rốt cuộc vì sao lại nhảy lầu tự vẫn?

Sau cái chết bí ẩn của Lý Tiểu Long, Đặng Lệ Quân, người hâm mộ lại chịu thêm một cú sốc nữa trước sự ra đi bất ngờ của "Thiên vương nhạc đàn" Hồng Kông – Trương Quốc Vinh. Một lần nữa, lý do về cái chết của Trương Quốc Vinh lại trở thành chủ đề hao tốn nhiều bút mực.

Ngày 1/4/2003, Trương Quốc Vinh gieo mình từ tầng 24 của khách sạn Mandarin Oriental (Hồng Kông). Tại thời điểm bấy giờ, Trương Quốc Vinh đang có một sự nghiệp thành công, lý do hợp lý duy nhất khiến Trương Quốc Vinh tự vẫn là vì chuyện tình cảm. Trương Quốc Vinh đã từng thẳng thắn thừa nhận mình là người lưỡng tính trên tạp chí Time Asia.

Anh cũng từng có mối quan hệ tình cảm với người bạn tri kỷ Đường Hạc Đức. Lúc bấy giờ, xã hội chưa chấp nhận tình yêu đồng tính, đứng trước sức ép của dư luận, Trương Quốc Vinh đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình. Nhưng với một người từng công khai thừa nhận giới tính thật, thì việc tự tử do áp lực về giới tính có hợp lý không?

Những bí ẩn và lời đồn thổi xung quanh cái chết đột ngột này chỉ kết thúc khi Trần Thục Phần - người quản lý cũ của anh hé lộ, lúc sinh thời tài tử Hồng Kông bị stress nặng. Anh thường xuyên mất ngủ dù không rượu chè, nghiện ngập. Bệnh trầm uất của anh kéo dài khoảng 1 năm trước khi anh tìm tới cái chết.

Trước đó, thậm chí Trương Quốc Vinh không dám nhận các dự án phim, ca hát vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Tuy lời giải thích được đưa ra nhưng cái chết của nam diễn viên bạc mệnh vẫn là nỗi nhức nhối không thể xóa nhòa trong lòng những người yêu mến anh.

Huỳnh Gia Câu (962 -1993)

Huỳnh Gia Câu là nhạc sĩ kiêm ca sĩ nổi tiếng của làng rock Trung Quốc. Anh còn là nghệ sĩ guitar kiêm ca sĩ chính trong ban nhạc rock Hong Kong Beyond.

Cách đây 23 năm khi đang biểu diễn trên sân khấu cao trong một chương trình nghệ thuật tại Tokyo (Nhật Bản), Huỳnh Gia Câu đã bị ngã. Anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Huỳnh Gia Câu ra đi ở tuổi 31 vào ngày 30/6/1993.

Giả thiết được nhiều người đặt ra lúc đó là đã có người cố tình ám hại Huỳnh Gia Câu. Bởi đơn vị tổ chức chương trình cho BEYOND ở Nhật là một công ty hết sức uy tín, việc kiểm tra sân khấu trên cao chắc chắn phải được làm rất chặt chẽ. Sự cố sai sót khiến Huỳnh Gia Câu bị ngã dẫn đến tử vong là điều mà ít ai dám nghĩ tới.

Lý Quốc Hào (1965 - 1993)

Nam diễn viên Lý Quốc Hào (Brandon Lee) là con trai đầu lòng của huyền thoại kungfu Lý Tiểu Long và người vợ Mỹ Linda Emery. Ngay từ năm lên 8, anh cùng mẹ và em gái Shannon Lee (Lý Hương Ngưng) định cư ở Los Angeles sau cái chết đột ngột của người cha.

Nối nghiệp cha, một ngôi sao võ thuật tầm cỡ thế giới, Lý Quốc Hào cũng được coi là một ngôi sao võ thuật đắt giá của điện ảnh Hollywood cuối những năm 80, đầu 90. Tuy nhiên, tương tự như cha mình, Lý Quốc Hào cũng đoản mệnh và cái chết chứa đựng những bí ẩn.

1 giờ 30 sáng 1/4/1993, Lý Quốc Hào tham gia bộ phim The Crow, khởi quay tại Wilmington, bắc California. Trong lúc diễn cảnh quay bắn súng, một viên đạn trong khẩu 44 đã trúng vào người anh (đáng lẽ ra khẩu súng này không có đạn). 12 tiếng sau anh được tuyên bố tử vong ở tuổi 28.

Cái chết oan nghiệt của Branden Lee - Lý Quốc Hào trên phim trường có thể đơn thuần là một tai nạn, cũng có thể là một âm mưu mà đến nay, chưa có lời giải đáp cụ thể.

Hai cha con Lý Tiểu Long cũng được cho là trúng 'lời nguyền' chết trẻ hoặc bị thủ tiêu bởi Hội Tam Hoàng (một tổ chức Xã hội đen ở Hong Kong). Ban đầu, Lý Tiểu Long từng có trận huyết chiến với hội này, dẫn đén việc cả gia đình phải chạy sang Mỹ để tránh truy sát.

Khi Lý Tiểu Long bắt đầu nổi tiếng, Hội Tam Hoàng đã cử người đề nghị Lý Tiểu Long hoặc là huấn luyện các thành viên cho họ, hoặc trở thành vệ sĩ cho một nhân vật rất quan trọng của tổ chức này.

Vào thời điểm Lý Tiểu Long nổi tiếng nhất, báo chí đã viết mập mờ về mối quan hệ của ông với Hội Tam Hoàng khi cho rằng, những bộ phim có kinh phí lớn chỉ có mafia mới có thể chu cấp nổi…

Bạn bè Lý Tiểu Long cho rằng, khi ông trở nên giàu sang và có quyền lực ông đã từ chối sự bảo trợ của Hội Tam Hoàng. Đây chính là một quyết định… chết người.

Bình Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/gan-nua-the-ky-troi-qua-cai-chet-cua-ngoi-sao-hoa-ngu-van-la-an-so-2-d108800.html