Gánh nặng nợ nần 'đè nặng' sinh viên mới ra trường

Với những sinh viên không xin được việc làm sau khi tốt nghiệp, việc trả nợ khoản tiền đã được vay trong thời gian đi học Đại học là vô cùng khó khăn.

Với chính sách cho vay ưu đãi trong những năm gần đây, nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã có tiền để hoàn thành 4 năm đại học. Tuy nhiên có một nghịch lý, đó là đôi khi trả còn khó hơn vay.

Với mức lương của một sinh viên mới ra trường, việc vừa đảm bảo cụộc sống vừa trả nợ đã là một sự cố gắng. Còn với những sinh viên thất nghiệp, không xin được việc sau khi học xong, điều đó còn khó khăn hơn rất nhiều.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán đã 5 năm, nhưng đến nay, chị Nguyễn Thị Thương ở Hải Dương vẫn chưa trả được số tiền gia đình vay từ ngân hàng chính sách cho chị đi học. Tất cả sinh hoạt phí cho cả gia đình gồm 3 mẹ con và người ông ngoại già yếu, chỉ trông vào hàng hoa nhỏ.

Như thường lệ vào ngày 13 hàng tháng, người vay và người trả lại cùng có mặt ở UBND xã để tất toán. Thế nhưng ở tổ vay vốn xã Văn Tố, Hải Dương càng ngày càng vắng cả người vay lẫn người trả, năm học này thậm chí còn không có thêm đối tượng nào vay mới.

Trong chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay (18/9), PGS. TS Vũ Quang Thọ, chuyên gia về lao động việc làm đã có những chia sẻ về vấn đề này.

Theo VTV

Nguồn VietnamNet: http://video.vietnamnet.vn/ganh-nang-no-nan-de-nang-sinh-vien-moi-ra-truong-a-60934.html