Gào khóc thảm thiết trước cảnh trâu mẹ bị chặt chân, xẻ thịt dã man

Thấy con trâu nhà bị giết thịt dã man, người phụ nữ đã gào khóc gào khóc thảm thiết.

Con trâu sắp đẻ nặng hơn 200kg của một hộ dân ở xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình bị bắt trộm chiều tối hôm qua, sau đó bị xẻ thịt lấy đi toàn bộ phần đùi.

Ông Hiềng, Chủ tịch xã Ngọc Sơn cho biết, con trâu nói trên của một hộ gia đình ở xóm Bói, bị bắt trộm chiều tối 6/2. Kẻ gian đưa ra khu đất cách nhà khoảng 100m xẻ thịt.

Người phụ nữ gào khóc thảm thiết

"Con trâu này sắp đẻ, nghé con được người dân đưa ra khỏi bụng mẹ nhưng cũng đã chết", ông Hiềng cho biết thêm.

Ông Hiềng cũng cho hay, bọn trộm đã hành động rất nhanh và không để lại dấu vết gì.

Hện sự việc trên đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Đọc thêm: Cận cảnh vụ xẻ thịt hổ dã man trong bóng tối

Video: Phẫn nộ cảnh cầm dao xẻ thịt trâu ngay giữa quốc lộ

Nguồn: Vietnamnet

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/gao-khoc-tham-thiet-truoc-canh-trau-me-bi-chat-chan-xe-thit-da-man-d302254.html