Gặp gỡ quán quân cuộc thi 'Ý tưởng xanh 2009'

(Zing) - Khi biết dự án “Tôi tiết kiệm - Giải pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường” giành được giải cao nhất trong cuộc thi “Ý tưởng Xanh”, Phạm Ngọc Thắng đã vỡ òa trong niềm vui sướng.

Cuộc thi “Ý tưởng Xanh” là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của Chương trình Go Green – Hành trình Xanh tổng thể, do Công ty ôtô Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp với Bộ Giáo Dục & Đào tạo và Tổng cục Môi trường tổ chức ngày 25/4 tại Hà Nội. Phạm Ngọc Thắng - sinh viên năm 1 Đại Học FPT - quán quân của cuộc thi đã vô cùng xúc động khi trả lời phỏng vấn Zing News. - Cảm xúc của bạn khi giành giải quán quân như thế nào? - Bây giờ em cảm thấy rất bất ngờ và mừng. Thực sự em không nghĩ dự án của mình đoạt giải cao đến như thế vì nó cũng đơn giản nhưng có lẽ do khả năng thực tiễn và an toàn với môi trường nên được ban giám khảo đánh giá cao. - Dự án này bạn ấp ủ từ khi nào? - Em nảy sinh ý tưởng làm trang web này từ cách đây 2 năm nhưng chưa có động lực để thực hiện. Mãi tới khi biết tới cuộc thi "Ý tưởng Xanh 2009" - một hoạt động nằm trong khuôn khổ của Chương trình Go Green – Hành trình Xanh tổng thể, do Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp với Bộ Giáo Dục & Đào tạo và Tổng cục Môi trường , em mới bắt tay vào làm và 3 ngày sau thì cho ra đời phần mềm "Toitietkiem.com", đồng thời hoàn thành giao diện trang web. "Toitietkiem.com" là một dự án xã hội phi lợi nhuận ra đời với mục đích chính là tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, từ đó mà mỗi thành viên thể hiện tinh thần bảo vệ môi trường của mình. Dự án hoạt động chủ yếu trên nền máy tính và mạng. Người sử dụng có thể xem các mẹo vặt tiết kiệm và các ý tưởng trên trang web toitietkiem.com, hoặc tải về cài đặt phiên bản trên desktop của phần mềm "toitietkiem.com" để có thêm nhiều tính năng hấp dẫn. Dự án này không chỉ giúp người dùng tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ mà quan trọng hơn là mọi người đang chung tay bảo vệ môi trường theo cách dễ dàng nhất, đó là thực hành tiết kiệm. - Với số tiền của nhà tài trợ Công ty ôtô Toyota Việt Nam với mức trung bình là 250 triệu đồng cho một dự án, bạn sẽ dùng vào việc gì? - Tuy đạt được giải thưởng cao nhất của cuộc thi, nhưng dự án này cần phải được tiếp tục hoàn thiện để có thể đưa vào ứng dụng rộng rãi và phổ biến cho mọi người cùng tham gia. - Bạn đánh giá thế nào về bài thi của các thí sinh khác vào vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng xanh 2009”? - Em không được tham gia nghe thuyết trình trực tiếp từ tất cả các bạn tham gia vòng chung kết. Nhưng theo em hiểu, để vào được vòng chung kết này, tất cả các đề án đều phải đáp ứng được tính sáng tạo, khả thi và đặc biệt là an toàn với môi trường. Chính vì thế, giải thưởng như thế nào không phải là vấn đề. Mà qua đây, tất cả những bạn trẻ như chúng em có cơ hội được thể hiện sự quan tâm và tình yêu đối với môi trường. Được phát động từ ngày 29/9/2009, cuộc thi “Ý tưởng xanh năm 2009” đã thực sự trở thành một sân chơi trí tuệ và bổ ích nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi trường và góp phần cải thiện chất lượng môi trường ở Việt Nam. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn trẻ cả nước với gần 800 bài thi của 1.600 thí sinh và nhóm thí sinh đến từ mọi vùng, miền trên cả nước. 15 đề án vào vòng chung kết được Ban giám khảo đánh giá cao về tính sáng tạo, tính thực tiễn và tính khả thi, thể hiện tâm huyết và nỗ lực của giới trẻ góp một phần công sức làm thay đổi hiện trạng môi trường hiện nay. Được phát động từ ngày 29/9/2009, cuộc thi “Ý tưởng xanh năm 2009” đã thực sự trở thành một sân chơi trí tuệ và bổ ích nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi trường và góp phần cải thiện chất lượng môi trường ở Việt Nam. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn trẻ cả nước với gần 800 bài thi của 1.600 thí sinh và nhóm thí sinh đến từ mọi vùng, miền trên cả nước. 15 đề án vào vòng chung kết được Ban giám khảo đánh giá cao về tính sáng tạo, tính thực tiễn và tính khả thi, thể hiện tâm huyết và nỗ lực của giới trẻ góp một phần công sức làm thay đổi hiện trạng môi trường hiện nay.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/nhip-song-tre/gap-go-quan-quan-cuoc-thi-y-tuong-xanh-2009/a85179.html