Gặp mặt cựu lưu học sinh quân sự Lào từng học tập tại Việt Nam

Bộ Quốc phòng Lào đã phối hợp với với Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào tổ chức cuộc Gặp mặt cựu lưu học sinh quân sự Lào đã từng học tập, nghiên cứu tại Việt Nam.

Quang cảnh cuộc gặp mặt. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 19/5 tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Luang Prabang, Bắc Lào, Bộ Quốc phòng Lào đã phối hợp với với Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào tổ chức cuộc Gặp mặt cựu lưu học sinh quân sự Lào đã từng học tập, nghiên cứu tại các học viện, nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2017.

Tham dự cuộc gặp mặt có Thiếu tướng Sonethong Phomavong, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Quốc phòng Lào, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Lào; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang, ông Vũ Đăng Mạnh; đại diện cho các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, đại diện cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng Lào ở các tỉnh Bắc Lào; đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Luang Prabang; đại diện cho giáo viên các học viện, nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam; cùng 300 đại biểu, đại diện lưu học sinh quân sự Lào đã từng học tập tại Việt Nam thuộc các đơn vị của Bộ Quốc phòng ở các tỉnh Bắc Lào.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thiếu tướng Sonethong Phomavong cho biết mục đích của việc tổ chức sự kiện hôm nay là nhằm để các cựu sinh viên quân sự Lào từng học tập tại Việt Nam cùng nhau ôn lại những ký ức không bao giờ quên về công sức và trí tuệ của các đồng chí giáo viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam đã đùm bọc, giúp đỡ, dạy dỗ, truyền lại các kiến thức, lý luận, kinh nghiệm thực tế, khoa học, kỹ thuật… cho cán bộ, học viên Quân đội Nhân dân Lào trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu ở Việt Nam trước đây.

Đến nay, các đồng chí đã từng học tập tại Việt Nam, đã và đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ, cương vị quan trọng trong Quân đội nhân dân Lào và nhiều đồng chí đã trở thành lãnh đạo cao cấp, những tướng lĩnh, những người chỉ huy xuất sắc của Quân đội nhân dân cách mạng Lào; là một trong những nhân tố quan trọng góp phần không ngừng tăng cường, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt và mối quan hệ liên minh chiến đấu ngày càng bền vững Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Theo Thiếu tướng Sonethong Phomavong, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam được hình thành trên cơ sở liên minh chiến đấu chống kẻ thù xâm lược chung, đã vượt qua bao rèn luyện, thử thách của quá trình cách mạng lâu dài, khó khăn, gian khổ, thiếu thốn, đầy sự hy sinh, với tinh thần chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

Quang cảnh cuộc gặp mặt. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Cách mạng hai nước mãi khắc ghi mồ hôi, xương máu của các chiến sỹ Lào-Việt Nam, đã cùng hòa chung, thấm đượm mảnh đất của hai dân tộc…

Bước vào thời kỳ mới, thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước, các cựu sinh viên quân sự Lào hết sức tự hào nhận thấy, suốt 40 năm qua, quân đội hai nước nói riêng, Đảng và nhân dân hai nước nói chung, đã kiên định tăng cường và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực theo đường lối đổi mới của mỗi nước.

Trong phát biểu của mình, Đại tá Tào Văn Thái, Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Lào cho biết cuộc Gặp mặt ngày hôm nay là một trong bốn cuộc Gặp mặt lưu học sinh quân sự Lào đã từng học tập tại Việt Nam nằm trong các chuỗi hoạt động Kỷ niệm “Năm đoàn kết-hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017.”

Đây là dịp để các cựu sinh viên nhớ lại những kỷ niệm sâu sắc của một thời cùng ngồi dưới một mái trường, nhớ mãi những ngày bên nhau miệt mài với những bài học để trở thành người cán bộ tốt, nhớ mãi những giọt mồ hôi cùng đổ trên thao trường, trên bãi tập với mục tiêu trở thành một người chỉ huy vững vàng; để nhắc nhở nhau thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu góp phần nhỏ bé của mình xây dựng quân đội hai nước ngày một trưởng thành theo mục tiêu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần không ngừng tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước không ngừng đơm hoa kết trái./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/gap-mat-cuu-luu-hoc-sinh-quan-su-lao-tung-hoc-tap-tai-viet-nam/447121.vnp