Gây án do cá độ bóng đá

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt Trần Mạnh Luân (23 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người. Tại Cơ quan Điều tra, Luân khai: Là bạn khá thân với anh Hồ Đăng Tính (26 tuổi, quê Quảng Trị). Dẫu là thân, nhưng khi đến phòng trọ của Tính tại xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa để chơi bài; chơi được một lúc, Luân đến quán cà phê Thủy Tùng, phường Quyết Thắng để xem trận đấu giữa Italia và Tây Ban Nha. Do trước đó Luân cá độ với một nhóm người khác và thua trận cầu này một triệu đồng.

Đêm đó về nhà Luân bị mẹ la rầy vì đã cầm xe máy cá độ. Bực tức anh ta quay lại nhà của Tính ngủ. Tại đây, Luân không ngủ được vì không biết lấy đâu ra tiền để chuộc xe và tiếp tục cá độ bóng đá. Trong cơn túng quẫn đó, Luân nảy sinh ý định giết Tính để cướp tài sản. Nghĩ là làm, khoảng 3 giờ sáng ngày 11/6, thấy Tính ngủ say, Luân lấy dao đâm một nhát vào hông, Tính vùng chạy nhưng vẫn bị Luân đuổi theo đâm nhiều nhát.

Dù đã cố chạy ra đường kêu cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Tính nằm gục bên đường. Luân lục ví lấy gần 3 triệu đồng rồi bỏ trốn. Anh Tính được mọi người đi đường đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết. Sau đó, Cơ quan Điều tra đã có mặt khám nghiệm hiện trường và xác định hung thủ, chỉ sau vài giờ, lực lượng công an đã bắt giữ Luân.

Mới đây, TAND TP.Hà Nội cũng xét xử bị cáo Nguyễn Viết Minh (SN 1979) ở Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng về tội “Giết người, Cố ý gây thương tích”; Trần Văn Hùng (SN 1984) ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về tội “Giết người”.

Đây là vụ án mà Minh và Chiến gây ra bắt đầu từ mâu thuẫn do nợ nần trong cá độ bóng đá giữa giữa Hồng Thanh Giang (SN 1976) với anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1964). Giang cho rằng anh Hùng đã nhờ người đánh mình nên nuôi ý định trả thù. Khi Giang và Chiến đang ngồi uống rượu tại quán trên phố Bùi Ngọc Dương thì nghĩ tới mối thù và đã gọi thêm Minh đến nhậu. Khi ngà ngà say, Giang bảo Minh về nhà lấy đồ (dao-PV) để đi công việc. Chiến điều khiển xe máy chở Giang và Minh đi. Cả ba chuẩn bị sẵn 3 con dao đi tới nhà Hùng, nhưng không gặp. Thế là cả bọn ra quán cà phê ngồi chờ.

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, vợ chồng anh Hùng được cháu là Nguyễn Văn Hiếu chở về. Khi đi qua quán cà phê thì bị nhóm của Giang phát hiện, đuổi theo. Đến cách nhà anh Hùng 20 mét, Giang và Minh mang dao đi về chỗ anh Hùng đang đứng trước cửa nhà, rồi bất ngờ dùng dao đâm liên tiếp vào người anh Hùng, Minh dùng dao đâm một nhát vào người Hiếu. Khi thấy vợ nạn nhân kêu cứu, cả nhóm bỏ chạy. Hậu quả, anh Hùng tử vong, Hiếu bị thương tích 8%.

Trong khi lẩn trốn, Chiến gia nhập một đường dây mua bán, tàng trữ ma túy. Năm 2009, Chiến bị Tòa xử 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Kế đó, Chiến bị điều tra tiếp về vụ giết anh Hùng. Trước tòa, Chiến và Minh khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tòa đã tuyên Minh 21 năm tù cho cả hai tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Chiến 17 năm tù về tội “Giết người”, tổng hợp mức hình phạt cũ nữa là 30 năm tù.

Đ. Đạt

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/phapdinh/truoc-vanh-mong-ngua/201206/Gay-an-do-ca-do-bong-da-2068001/