Gậy sắt và đá: Lính Trung - Ấn xô xát ở biên giới

Nguồn tin từ New Delhi nói binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ đã xô xát sau khi một toán lính Trung Quốc định xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ ở Ladakh, gần hồ Pangong.

Các nguồn tin từ phía Ấn Độ cho biết binh sĩ Trung - Ấn đã tham gia vào một cuộc ẩu đả ở khu vực biên giới phía tây dãy Himalaya. Vụ việc làm tăng thêm căng thẳng trong bối cảnh 2 bên đã đối đầu nhau suốt 2 tháng qua ở một khu vực biên giới khác.

Reuters dẫn một nguồn tin từ New Delhi, người được thông báo về tình hình quân sự ở biên giới, nói rằng các binh lính Ấn Độ đã "chặn đứng ý định" của một toán lính Trung Quốc định xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ. Phía Ấn Độ nói rằng binh sĩ Trung Quốc đã sử dụng gậy sắt và đá. Cuộc ẩu đả khiến 3 người, từ cả 2 bên, bị thương nhẹ. Quân đội Ấn Độ từ chối bình luận về thông tin trên.

Binh sĩ  Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực biên giới ở bang Sikkim, Ấn Độ. Ảnh: AFP.

Trung Quốc và Ấn Độ thường xuyên cáo buộc nhau xâm phạm lãnh thổ, dù vậy đụng độ hiếm khi diễn ra.

"Có một vụ cãi vã gần hồ Pangong", một quan chức cảnh sát ở Srinagar, thủ phủ của bang Jammu và Kashmir, khu vực có vùng biên giới này, cho biết.

Một nguồn tin quân đội ở Srinagar cũng cho biết có một cuộc xô xát sau "sự đột nhập" của quân đội Trung Quốc ở vùng hồ Pangong. Trong 2 tháng nay, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã đối đầu nhau ở cao nguyên Doklam, một khu vực khác trong vùng biên giới trải dài 3.500 km của 2 nước.

Căng thẳng bắt đầu khi Ấn Độ gửi quân đến để ngăn chặn việc Trung Quốc xây dựng một con đường ở cao nguyên Doklam, vùng lãnh thổ xa xôi không người mà cả Trung Quốc lẫn Bhutan, đồng minh của Ấn Độ, đều tuyên bố chủ quyền.

Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gay-sat-va-da-linh-trung-an-xo-xat-o-bien-gioi-post771792.html