Gãy trụ điện khi tu sửa đường dây, 2 công nhân thương vong

Đang sửa chữa đường dây điện thì trụ điện gãy, đổ khiến 1 công nhân tử vong, 1 công nhân bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 27.4, Công an huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) phối hợp với Công ty Điện lực Ninh Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ gãy trụ điện đè chết 1 người và làm 1 người khác bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, vào chiều 26.4, tại thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải (huyện Ninh Hải), 2 công nhân kỹ thuật đường dây (Công ty Điện lực Ninh Thuận) là anh Nguyễn Lê Nhật (36 tuổi, trú phường Phước Mỹ) và anh Huỳnh Văn Tấn Ngọc (32 tuổi, trú phường Bảo An, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) tiến hành tu sửa đường dây trung thế.

Lúc này, trụ điện bê tông bỗng gãy, đổ. Do bất ngờ, cả 2 công nhân rơi xuống đất và bị trụ điện đè lên người. Mặc dù được đồng nghiệp đưa lên xe chuyển đi cấp cứu nhưng anh Nhật đã tử vong sau đó. Còn anh Ngọc bị chấn thương lồng ngực, gãy cánh tay và xương đùi, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Mai Phương

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/gay-tru-dien-khi-tu-sua-duong-day-2-cong-nhan-thuong-vong-659761.bld