GDP Mỹ tăng thấp hơn dự báo, đồng USD về đáy 13 tháng

Đồng đô la Mỹ giảm giá hôm thứ Sáu (28/7) khi tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý II thấp hơn dự kiến, dù rằng giới phân tích cho biết đồng bạc xanh có thể đang chạm đáy.

Đồng USD mất giá 8,9% từ đầu năm.

Chỉ số ICE U.S. Dollar, so sánh đồng bạc xanh với 6 đồng tiền mạnh khác (EUR, JPY, CAD, GBP, SEK, CHF), giảm 0,6% xuống 93,34 điểm – mức thấp nhất kể từ tháng 6/2016.

Tương tự, chỉ số WSJ, so sánh đồng USD với 16 đồng tiền khác, giảm 0,5% xuống 86,07 điểm.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Mỹ trong quý II tăng 2,6%, thấp hơn mức dự báo 2,8%. GDP quý I đạt 1,2%.

Tăng trưởng GDP hơi kém khả quan một chút, nhưng đồng USD giảm mạnh hơn dự kiến, theo Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại CMC Markets.

Trong khi đó, chỉ số tâm lý người tiêu dùng trong tháng Bảy do Đại học Michigan công bố đạt 93,4 điểm, giảm so với mức 95,1 điểm trong tháng Sáu.

Tính từ đầu tuần, đồng USD giảm giá 0,6% và là tuần giảm thứ ba liên tục. Từ đầu năm đến nay, đồng bạc xanh đã mất giá 8,9%.

Đồng USD đang gần chạm đáy. Có vài lần chỉ số ICE U.S. Dollar ngấp nghé xuống 93 điểm nhưng không giảm dưới mức đó, Cieszynski phân tích. “Còn quá sớm để nói liệu đã tạo đáy hay chưa hay đây chỉ là đợt nghỉ trong xu hướng giảm giá dài hơn, nhưng đồng USD đang ở mức quá bán”.

Đà giảm giá đồng USD thời gian gần đây diễn ra trong bối cảnh Fed thể hiện thận trọng về lạm phát không đạt mục tiêu 2%.

So với đồng USD, đồng euro phiên 28/7 tăng giá 0,7% lên 1,1757 USD – mức cao nhất kể từ tháng 1/2015. Tính từ đầu năm, đồng euro đã tăng giá 11,7%.

Biểu đồ: Finviz

Đồng bảng Anh cũng tăng giá 0,6%, đạt 1,3144 USD, so với 1,3066 USD cuối phiên 27/7. Cặp tỷ giá GBP/USD đạt 1,3122 hôm 26/7, mức cao nhất kể từ tháng 9/2016. Tính từ đầu năm, đồng bảng Anh đã tăng 6,4% so với đồng bạc xanh.

Biểu đồ: Finviz

Đồng USD cũng mất giá 0,6% phiên thứ Sáu so với đồng yen Nhật, xuống còn 110,63 yen đổi 1 USD. Tính từ đầu năm, đồng USD đã mất giá 5,4% so với đồng yen.

Biểu đồ: Finviz

Trong khi đó, đồng franc Thụy Sỹ mất giá phiên thứ tư liên tiếp và đang trên đà có tháng giảm mạnh nhất trong vòng 6 năm so với đồng euro do một số quỹ đầu cơ bán đồng franc sau khi đồng tiền này phá vỡ một số mốc kỹ thuật quan trọng. Hôm 28/7, đồng franc giảm 0,4% so với đồng USD.

MINH TUẤN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/gdp-my-tang-thap-hon-du-bao-dong-usd-ve-day-13-thang-3018466.html