Geithner tuyên bố kết thúc chương trình cứu trợ tài chính

(InfoTV) - Bộ trưởng bộ Tài chính Mỹ Timothy Geithner hôm thứ Ba tuyên bố chính quyền Obama sẽ chấm dứt các chương trình thuộc kế hoạch cứu trợ tài chính trị giá 700 tỷ đôla nhưng vẫn sẽ tập trung vào các biện pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Trong một bài phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters, nói về Chương trình Cứu trợ Tài sản Có vấn đề TARP, ông Geithner phát biểu “Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu kết thúc các chương trình của TARP được đưa ra trong giai đoạn đầu”. Thay vào đó, chính quyền sẽ tập trung hơn vào “các chương trình có định hướng hơn tới các khu vực chủ yếu hiện có khó khăn để tiếp cận tín dụng”, đặc biệt là nhà đất và doanh nghiệp nhỏ. Quốc hội Mỹ đã thông qua gói cứu trợ tài chính một năm trước vào lúc khủng hoảng tài chính đang trong thời kỳ hỗn loạn nhất. Mục tiêu của gói cứu trợ này là mua lại các tài sản xấu để khôi phục lại khả năng tài chính của các ngân hàng. Bộ trưởng Tài chính khi đó là Henry Paulson đã triệu tập lãnh đạo chín ngân hàng lớn nhất của Mỹ tới bộ và buộc các ngân hàng này phải chấp nhận hỗ trợ của chính phủ, bởi lo ngại rằng nếu chỉ cung cấp tài chính cho các ngân hàng yếu sẽ khiến danh tiếng của các hãng này bị tổn hại. Cho tới hiện tại, bộ Tài chính đã đầu tư 204,64 tỷ đôla vào hơn 600 ngân hàng với Chương trình Mua Tài sản, khoảng 70,72 tỷ đôla đã được trả lại. Hãng bảo hiểm AIG cũng như hai công ty ô tô General Motors và Chrysler cũng nhận được hỗ trợ từ chính phủ. Ông Geithner phát biểu rằng trong khi một vài khu vực kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi và thoát khỏi suy thoái, vẫn còn quá sớm để chuyển hướng tập trung vào vấn đề lạm chi ngân sách khổng lồ của Mỹ. Ông cho biết chính phủ sẽ đưa ra kế hoạch giảm thâm hụt trong bản ngân sách đề nghị vào tháng Hai tới. Theo Reuters

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/38507-geithner-tuyen-bo-ket-thuc-chuong-trinh-cuu-tro-tai-chinh