George Soros: KT Mỹ có thể cản đường tăng trưởng thế giới

(Vietstock) – Nhà đầu tư tỷ phú George Soros hôm Thứ Năm cho biết “hệ thống tiền tệ” hiện tại của thế giới đang đối mặt với nhiều nguy cơ và cần phải có các quy tắc mang tính toàn cầu.

Soros, nhà điều hành của Công ty Quản lý Quỹ Soros và nổi tiếng với những dự đoán chính xác về thị trường tiền tệ, cho biết giá trị đồng USD phải giảm so với đồng Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc để giúp Mỹ hạn chế được thâm hụt tài khoản vãng lai. Tuy nhiên, do đồng NDT có mối quan hệ chặt chẽ với đồng bạc xanh của Mỹ nên khi NDT liên tục bị định giá thấp, đồng USD cũng trượt dài so với các các đồng tiền lớn khác của thế giới. Được biết đồng USD trong năm 2009 đã mất khoảng 7% giá trị so các đồng tiền này. Trong khi đó, sự rớt giá của đồng NDT làm cho các mặt hàng tiêu dùng của Trung Quốc rẻ hơn trên thị trường ngoại quốc. Chính quyền Bắc Kinh đã hỗ trợ thêm cho đà tăng trưởng kinh tế của đất nước bằng cách hướng hoạt động xuất khẩu đến thị trường Mỹ và một số thị trường tiêu thụ khác, khiến nhiều nhà sản xuất tại những thị trường này phải đóng cửa vì không có khả năng cạnh tranh. Ông Soros cho biết quá trình toàn cầu hóa của thị trường tài chính được xây dựng trên “kỳ vọng giả tạo” rằng thị trường tài chính có thể tự hoạt động với những công cụ của riêng mình. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh rằng cần phải có quy tắc mang tính toàn cầu. Soros phát biều chỉ vài giờ sau khi Bộ Tài Chính Mỹ cho rằng Trung Quốc không thao túng đồng NDT nhưng lại dự trữ quá nhiều ngoại tệ đến mức mà có thể đe dọa đến tiến trình giảm bớt sự mất cân bằng của kinh tế toàn cầu. Liên quan đến nền kinh tế thế giới, Soros nhận định: “Nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng trở lại, nhưng với tốc độ hơi chậm.” Còn đối với Trung Quốc, Soros tin rằng bong bóng tài sản có dấu hiệu xuất hiện tại quốc gia này.

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=133437&channelid=39