Ghế nóng HLV đội tuyển Việt Nam: Ai hợp hơn Jurgen Gede?

HLV Trần Bình Sự của CLB B.Bình Dương có những chia sẻ xung quanh vấn đề chọn HLV trưởng cho ĐT Việt Nam sau thời Nguyễn Hữu Thắng.

Chiều 16/9, trên sân vận động Gò Đậu đã diễn ra trận đấu giữa B.Bình Dương và Hà Nội ở vòng 18 V-League 2017. Được đánh giá cao hơn chủ nhà nhưng Hà Nội đã để thua 0-2 trước CLB từng được ví như "Chelsea của Việt Nam", do đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm phải sớm chơi thiếu người từ phút 18 khi Thành Trung nhận thẻ đỏ trực tiếp.

HLV Trần Bình Sự vui mừng khi đội nhà đánh bại Hà Nội 2-0 chiều 16/9

Trả lời truyền thông sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội cho rằng việc trên sân Gò Đậu có mưa lớn trước trận đấu phần nào khiến các học trò của ông gặp khó khăn để triển khai lối chơi kỹ thuật. Mặt khác, chiếc thẻ đỏ của Thành Trung là bước ngoặt của trận đấu.

HLV của CLB Hà Nội đánh giá dù đội bóng của ông thua Bình Dương nhưng đội bóng Thủ đô vẫn còn nhiều cơ hội trong cuộc đua đến ngôi vô địch cùng Thanh Hoá.

Trong khi HLV Trần Bình Sự của B.Bình Dương tỏ ra tiếc nuối khi các chân sút của đội nhà bỏ lỡ không ít cơ hội ăn bàn. Ông Sự cho biết, nếu các tiền đạo B.Bình Dương dứt điểm tốt hơn, đội bóng của ông có thể đã ghi được hơn 5 bàn thắng vào lưới Hà Nội. Bên cạnh đó, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam có những chia sẻ về chiếc ghế nóng ở ĐTQG lúc này sau khi HLV Nguyễn Hữu Thắng tuyên bố từ chức với thất bại ở SEA Games 29.

Theo HLV Trần Bình Sự, lý do khiến nhiều HLV tài năng trong nước không dám ứng cử vào chiếc chế nóng ĐT Việt Nam chính là áp lực vô cùng lớn từ dư luận, truyền thông và cả lãnh đạo VFF. Ông Sự nói: "Cách đây 25 năm, tôi đã từng là HLV trưởng ĐT Việt Nam. Thời đó, chúng tôi còn nhiều khó khăn, truyền thông chưa bùng nổ như lúc này nhưng đã ít nhiều có nhiều áp lực.

HLV nội chịu nhiều áp lực từ báo chí, dư luận. Mặt khác, khi HLV nội đề xuất bất cứ vấn đề gì, nhiều khi VFF lại không nghe vì "bụt chùa nhà không thiêng". Tâm lý của đa số họ là sính ngoại và luôn nghe HLV ngoại nói.

Giám đốc kỹ thuật VFF Jurgen Gede - ứng viên nặng ký ngồi ghế nóng ĐT Việt Nam

Còn với HLV Hoàng Anh Tuấn, anh ấy đang làm HLV trưởng đội tuyển U19, U20 Việt Nam nên nếu lên ĐTQG thì bình thường. Đó là tính kế thừa ở các ĐTQG. Nhưng anh Hoàng Anh Tuấn lại không được sự ủng hộ của dư luận, cụ thể là anh Đoàn Nguyên Đức - phó chủ tịch VFF. Tôi nghe trên báo chí thấy anh Đức nói thế thì con đường trở thành HLV trưởng ĐT Việt Nam của anh Hoàng Anh Tuấn cực khó."

Ông Sự "gỗ" cho rằng trong lúc VFF chưa chọn được HLV ngoại phù hợp, ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam lúc này không ai hợp hơn HLV Mai Đức Chung. Còn về lâu dài, HLV trưởng của B.Bình Dương đánh giá đương kim Giám đốc kỹ thuật VFF Jurgen Gede cao nhất: "Chúng ta muốn chọn HLV ngoại giỏi nhưng lại không đủ tiền. HLV nội không ai dám lên cả.

Theo tôi, ở tình thế cấp bách thế này, VFF sử dụng HLV Mai Đức Chung là phù hợp nhất. Vì chọn HLV không phải ngày một ngày hai. VFF phải chọn lựa HLV trưởng ĐTQG theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Ngay lúc này, chúng ta chưa nên chọn HLV ngồi ghế HLV ĐT Việt Nam vội vàng được. Về lâu dài, chúng ta nên chọn người đã quen với bóng đá Việt Nam, gần gũi với bóng đá Việt Nam như ông Alfred Riedl, hay giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede.

Người trong giới HLV đánh giá ông Gede có tầm nhìn tốt, phong cách huấn luyện của người Đức được đánh giá cao. Quan trọng là ông Gede đang ở Việt Nam, đang làm giám đốc kỹ thuật rồi nên chuyển sang làm HLV không mấy khó khăn."

Chiếc thẻ đỏ và một siêu phẩm sút xa đã định đoạt trận đấu trên sân Gò Đậu.

Anh Khoa

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ghe-nong-hlv-doi-tuyen-viet-nam-ai-hop-hon-jurgen-gede-c9a570011.html