Ghen tuông, dùng dao 'dạy' người tình

Do ghen tuông, Lò Giào Chìu dùng dao gây thương tích cho chị Triệu Mùi Phấy để rồi phải đổi lại bằng 30 tháng tù giam.

Hình minh họa. (Nguồn: Internet)

Tại UBND xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình (Hà Giang), VKS đã phối hợp với TAND, Công an huyện Quang Bình xét xử lưu động công khai vụ án Lò Giào Chìu (SN 1984, trú tại thôn Trung Thành, xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình) về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Nội dung cáo trạng cho biết, Lò Giào Chìu và Triệu Mùi Phấy (SN 1991, cùng thôn) chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2009, không đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống, Chìu nhiều lần có hành vi bạo lực, đánh đập hành hạ Phấy.

Khoảng 13h ngày 23/8/2016, do ghen tuông, Chìu dùng con dao tông, cứa, cắt, ấn lưỡi dao vào người gây nhiều thương tích cho Triệu Mùi Phấy với tổng tỷ lệ thương tích là 11%.

Với hành vi trên, VKS đề nghị xử phạt bị cáo 30 đến 36 tháng tù. Kết quả, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lò Giào Chìu 30 tháng tù.

Lù Thanh Tiến

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ghen-tuong-dung-dao-day-nguoi-tinh-d35646.html