Ghi nhận tâm huyết của cử tri

Kết thúc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp đồng thời tiếp tục lắng nghe, giải đáp và ghi nhận những trăn trở của cử tri trước những vấn đề “nóng” của đất nước và địa phương.

Tham gia cùng các đoàn đại biểu Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ như: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc… đã tiếp xúc cử tri tại Hà Nội, Cần Thơ, Sơn La, Lai Châu, Hải Phòng…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Đánh giá cao kết quả kỳ họp

Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao những kết quả của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, đặc biệt là các phiên chất vấn và trả lời chất vấn với không khí dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, đề cập nhiều vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.

Cử tri phấn khởi: Trong điều kiện nhiều thách thức, đất nước ta tiếp tục đạt được kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân…

Cử tri hoan nghênh những tiến triển trong việc xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm khiết, hành động, đặc biệt là chỉ đạo mới đây của Thủ tướng Chính phủ về việc không tặng quà, biếu xén trong dịp Tết…

Cử tri cho rằng, những đổi mới của kỳ họp lần này đã thật sự mang đến sinh khí mới trên nghị trường, để lại dấu ấn tốt đẹp. Nhiều cử tri nhấn mạnh, với dấu ấn của kỳ họp này, Quốc hội ngày càng xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Trăn trở những vấn đề của đất nước và địa phương

Cử tri xã Cổ Loa, huyện Đông Anh và phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội khi tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã bày tỏ trăn trở về nhiều vấn đề, trong đó có tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm chưa được đẩy lùi, nhiều cán bộ cao cấp sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước nhưng việc xử lý chưa nghiêm.

Hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực chưa rõ nét… Cử tri đề nghị phải tiếp tục thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, như Đảng ta đã xác định cán bộ là “then chốt của then chốt…

Cử tri Quân khu 9 khi tiếp xúc Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu TP Cần Thơ, đã đề đạt nhiều kiến nghị liên quan đến xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Cử tri nêu rõ, hiện nay sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và khai thác thủy - hải sản khu vực này còn chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro; trong khi đó, nền y tế, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống của nhân dân và lực lượng vũ trang trong khu vực còn gặp nhiều khó khăn… đòi hỏi giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Nhiều ý kiến cử tri đề nghị Trung ương sớm có giải pháp tháo gỡ, giải quyết có hiệu quả những vấn đề như: bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn…; quan tâm hơn nữa đến đầu tư đường tuần tra biên giới; tạo việc làm cho đồng bào dân tộc khu vực biên giới; triển khai các đề án bảo đảm quốc phòng, công trình phòng thủ; trang bị phương tiện cho lực lượng vũ trang, nhất là các đơn vị phòng thủ, bảo vệ biên giới biển đảo....

Cử tri huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La khi tiếp xúc với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tăng thêm mức đầu tư cũng như phát triển cơ sở hạ tầng cho các tỉnh miền núi; xem xét, nghiên cứu lại việc áp dụng mô hình trường học mới VNEN đối với học sinh vùng cao.

Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ nâng cấp quốc lộ 37 đoạn Gia Phù - Cò Nòi, đầu tư quốc lộ 37 Chim Vàn, Pắc Ngà - Mường La; tiếp tục đầu tư dự án di dân lòng hồ thủy điện Hòa Bình giai đoạn 4.

Tiếp xúc cử tri tại các huyện của tỉnh Lai Châu, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển ghi nhận ý kiến cử tri về việc để tiếp tục hỗ trợ bà con miền núi, vùng sâu cải thiện cuộc sống, phát triển nông nghiệp, cần tăng cường đầu tư giống chuyên canh chất lượng cao, kiên cố hóa kênh mương, ngăn chặn tình trạng sạt lở, gây ảnh hưởng đến canh tác trên ruộng bậc thang.

Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng cần chú ý xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới trong giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với từng vùng miền, tránh gây áp lực quá lớn cho những địa bàn khó khăn.

Một số cử tri cho biết, thực hiện Nghị định 19/2013 của Chính phủ về chế độ với nhà giáo công tác ở khu vực thuận lợi luân chuyển về khu vực khó khăn, các giáo viên luân chuyển trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành đang không được hưởng chế độ ưu đãi. Cử tri phản ánh giáo viên mầm non làm việc 10 tiếng/ngày nhưng không được hưởng chế độ làm thêm giờ, cũng như các chế độ ưu đãi.

Tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng lắng nghe kiến nghị của cử tri về cơ chế chính sách ưu đãi vào Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, siết chặt kỷ cương, tăng cường giám sát kiểm soát tải trọng.

Cử tri cũng kiến nghị, Chính phủ sớm chỉ đạo các bộ, ngành liên quan có chính sách phù hợp, cho địa phương được giữ lại một phần nguồn thu từ phí tàu biển ra vào cảng, phí dịch vụ hàng hải để chủ động thực hiện duy tu thường xuyên, lắp mới các trang thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải trên các tuyến luồng tàu biển khu vực Hải Phòng.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của cử tri đối với hoạt động của Quốc hội. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn đại biểu cho rằng các ý kiến của cử tri rất xác đáng, phản ảnh đúng tình hình thực tế và thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm của cử tri trước các vấn đề quan trọng của địa phương và đất nước.

Những nội dung do cử tri kiến nghị được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội ghi nhận, tiếp thu, đề nghị lãnh đạo địa phương và Trung ương có phương án xử lý.

T.H

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/ghi-nhan-tam-huyet-cua-cu-tri-20161207185056690.htm