Giá các mặt hàng tiêu dùng vẫn tiếp tục ổn định

Theo dự báo của Tổ điều hành thị trường trong nước, giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong tháng 6 vẫn tiếp tục ổn định.

Cụ thể, do tình hình thời tiết, dịch bệnh còn nhiều diễn biến khó lường và bắt đầu mùa du lịch nên có thể ảnh hưởng tới một số nhóm hàng như thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình…Tuy nhiên, các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu trên thị trường thế giới tiếp tục dao động ở mức thấp; giá cả một số mặt hàng thiết yếu trong nước vẫn ổn định hoặc giảm nhẹ (lúa gạo, xăng dầu, thép xây dựng…). Giá lương thực tháng 6 sẽ phụ thuộc vào giá xuất khẩu gạo, nhưng vì giá xuất khẩu hiện vẫn ở mức thấp, tiêu thụ gạo không cao trong khi các tỉnh phía Bắc nguồn cung bắt đầu tăng từ vụ thu hoạch mới nên dự báo giá lúa gạo vẫn sẽ tiếp tục ổn định. Các chuyên gia Tổ điều hành thị trường cũng nhận định hiện nay trên thị trường bệnh tai xanh trên lợn đang diễn biến phức tạp và lan rộng, gây tâm lý lo ngại cho người tiêu dùng, khiến lượng tiêu thụ thịt lợn giảm, nhu cầu sử dụng các sản phẩm thay thế (thịt bò, thịt gà…) tăng cao hơn. Vì thế, dự báo, giá thịt lợn tiếp tục giảm, giá các sản phẩm thịt thay thế vẫn đứng ở mức cao. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, không gieo cấy nên nhu cầu phân bón trong nước sẽ không tăng đột biến, trong khi nguồn cung dồi dào và giá nhập khẩu không tăng nên giá phân bón tiếp tục ổn định. Đáng chú ý là giá nhập khẩu nguyên liệu và thành phẩm của mặt hàng thép có xu hướng giảm, trong tháng 5 đã hai lần giảm giá 400.000-500.000 đồng/tấn. Trong khi nhu cầu không cao, tồn kho lớn, dự báo giá thép sẽ tiếp tục giảm nhẹ./. Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/gia-cac-mat-hang-tieu-dung-van-tiep-tuc-on-dinh/20105/46729.vnplus