Giá dầu chạm đáy 3 tháng

Giá dầu bắt đáy 3 tháng do thị trường lo ngại thỏa thuận cắt sản lượng của OPEC chưa đủ để giảm tình trạng dư cung toàn cầu.

Kết phiên giao dịch ngày 10/3, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng trong bối cảnh các nhà tư lo ngại việc cắt giảm sản lượng khai thác chưa làm giảm trữ lượng dầu thừa trên thị trường.

Một mỏ bơm dầu tại Dewitt County, Texas (Mỹ)

Giá dầu thô Mỹ giao tháng 4 giảm 79 cent (tương đương 1,6%) xuống còn 48,49USD/thùng trên Sở giao dịch chứng khoán New York Mercantile. Tính từ đầu tuần, giá giảm 9,1%.

Trong khi đó, giá dầu Brent Mỹ giao cùng kỳ hạn giảm 91 cent (tương đương 1,7%) xuống mức 51,28USD/thùng trên sàn ICE Future Europe. Tính từ đầu tuần, giá giảm 8,1%.

Đầu tuần này, giá bắt đầu giảm sau tin trữ lượng tại Mỹ tăng tiếp lên đỉnh kỷ lục trong khi số giàn khoan dầu đang hoạt động cũng tăng.

Trước đó, các nước thành viên OPEC và ngoài OPEC cam kết cắt giảm 1,8 triệu thùng/ngày trong sáu tháng đầu năm 2017.

Reuters cho hay, các quan chức cấp cao của Arab Saudi lưu ý những công ty dầu lớn của Mỹ trong một cuộc họp kín, đừng nên xem là OPEC sẽ mở rộng thỏa thuận cắt giảm để bù vào sản lượng tăng tại Mỹ.

Ngoài ra, Bộ trưởng năng lượng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất cũng nói nhà đầu tư cần thận trọng khi tái triển khi quá nhiều hoạt động sản xuất dầu.

Tuy vậy, ngân hàng Morgan Stanley vẫn dự đoán giá dầu Brent có thể tăng cao lên 62,5USD/thùng vào cuối năm nay./.

Trần Ngọc/VOV.VN Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/gia-dau-cham-day-3-thang-601690.vov