Giá dầu chạm đáy 4 tháng do tồn kho tại Mỹ tăng mạnh

Các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ đã liên tục tăng số giàn khoan hoạt động, khiến sản lượng dầu của Mỹ tăng lên 9,1 triệu thùng/ngày.

Giá dầu tiếp tục giảm trong ngày thứ Tư 22/3, xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11.2016 sau khi dữ liệu tồn kho dầu thô của Mỹ tăng vượt dự báo.

Giá dầu Brent giảm 32 xu, hay 0.6%, chốt phiên ở mức 50,64USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 30/11/2016, thời điểm OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Giá dầu WTI giao tháng 5 giảm 20 xu, hay 0,4%, xuống mức 48,08USD/thùng. Trong phiên, giá dầu WTI có lúc giảm xuống 47,01USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 30/11/2016.

Theo cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này tăng 5 triệu thùng lên 533,1 triệu thùng trong tuần trước, vượt xa dự báo là 2,8 triệu thùng.

Ông Jim Ritterbusch, chủ tịch công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch & Associates, cho rằng: “Thông tin rằng cung dầu thô đã tăng gần 55 triệu thùng trong năm nay, dù OPEC đã cắt giảm mạnh sản lượng, gây lo ngại về khả năng duy trì thỏa thuận cắt giảm của OPEC”.

Thỏa thuận của các nước trong và ngoài OPEC, nhằm giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm nay, đã không mang lại nhiều tác động tới việc giảm tồn kho dầu toàn cầu. Có nguồn tin cho rằng, OPEC sẵn sàng gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng tới hết năm 2017, nếu có sự ủng hộ của các nước ngoài OPEC, ví dụ như Nga. Hiện tại, nhóm các nước ngoài OPEC vẫn chưa cắt giảm đủ như đã cam kết.

Ông Ole Hansen, chiến lược gia về hàng hóa tại Saxobank, cho biết: “OPEC đã sử dụng hầu hết các công cụ của mình để hỗ trợ thị trường. Nhưng chỉ khi thỏa thuận này được tuân thủ tuyệt đối thì nó mới có thể phát huy hiệu quả”.

Các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ đã liên tục tăng số giàn khoan hoạt động, khiến sản lượng dầu của Mỹ tăng lên 9,1 triệu thùng/ngày cho tuần kết thúc ngày 10/3/2017, so với mức trung bình 8,9 triệu thùng/ngày của năm 2016.

Theo Ngân hàng Jefferies (Mỹ) thì nếu OPEC gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng tới hết năm 2017, tồn kho sẽ giảm xuống và giá dầu có thể phục hồi lên mức 60USD/thùng trong quý 4 năm nay.

Tuy nhiên, ngân hàng này cũng cho biết sản lượng dầu thô của Mỹ cũng có thể tăng 360.000 thùng/ngày trong năm 2017 và 1 triệu thùng/ngày trong năm 2018. Ngoài ra, giá dầu phục hồi cũng có thể thúc đẩy hoạt động sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ.

Bá Ước

Nguồn Reuters

Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/hang-hoa/gia-dau-cham-day-4-thang-do-ton-kho-tai-my-tang-manh-3318178/