Giá dầu chạm mức kỷ lục năm 2009 trên 77 USD/thùng

(Vietstock) – Giá dầu thô nhảy vọt lên trên mốc 77 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày Thứ Năm 15/10 để xác lập mức cao nhất trong một năm qua sau khi các số liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy lượng dự trữ dầu thô và các sản phẩm chưng cất sụt giảm mạnh.

Diễn biến của giá dầu trong một năm qua Giá dầu thô giao Tháng 11 tại Mỹ tăng 2.40 USD/thùng lên 77.58 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 14/10/2008. Giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tại Luân Đôn tăng 1.35 USD/thùng lên 74.45 USD/thùng. Theo Cục Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu dự trữ giảm bớt 5.2 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 09/10, đi ngược với dự đoán tăng của các nhà phân tích. Bên cạnh đó, lượng dự trữ các sản phẩm chưng cất cũng bất ngờ sụt giảm. Thị trường năng lượng đang chờ đợi một số dấu hiệu cải thiện trong nhu cầu sau khi gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính. Giá dầu và nhu cầu tiêu thụ dầu trên thế giới Bản báo cáo của EIA cho thấy nhu cầu xăng dầu đang trên đà gia tăng và tổng số sản phẩm xăng dầu trong tuần trước tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích nguyên nhân chính khiến nguồn dự trữ sụt giảm chính là do các nhà máy lọc dầu mạnh tay cắt giảm hoạt động. Lượng cung dầu hằng ngày của OECD Các chuyên viên đầu tư dầu đang theo dõi rất sát sao diễn biến của thị trường chứng khoán cũng như các thông tin kinh tế vĩ mô để tìm kiếm thêm các dấu hiệu chứng minh rằng suy thoái đã kết thúc. Qua đó có thể kích nhu cầu dầu đi lên khi kinh tế tăng trưởng trở lại. Giá dầu thô hiện nay tăng so với cách đây một năm, đánh dấu lần đầu tiên gia tăng kể từ ngày 10/10/2008. Sáu ngày gia tăng liên tiếp vừa qua của đã đánh dấu chuỗi ngày đi lên dài nhất của giá dầu kể từ Tháng 7 năm nay.

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=133329&channelid=39